Mái ấm nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố. Những mái ấm nghĩa tình này đã góp phần cải thiện đời sống người dân.

Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Rmah H’Ngọc (buôn Plei Mun Măk, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) không nén được niềm xúc động. Bà liên tục nói lời cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Bà H’Ngọc chia sẻ: Là mẹ đơn thân, không có việc làm ổn định, bà phải đi làm thuê làm mướn để có tiền trang trải sinh hoạt cho 3 mẹ con. Bao năm qua, mấy mẹ con đành ở trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 15 m2 xung quanh quây tôn, mùa mưa thì nước dội tứ phía, mùa nắng thì nóng hầm hập. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà. Để căn nhà thêm khang trang, rộng rãi, gia đình góp thêm 20 triệu đồng.

“Khi biết tin gia đình được hỗ trợ tiền để xây dựng nhà, tôi mừng đến rơi nước mắt. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con tôi không còn phải lo lắng chuyện nhà cửa nữa. Tôi sẽ cố gắng làm lụng, nuôi dạy con cái nên người”-bà H’Ngọc vui mừng nói.

ong-cao-xuan-nam-pho-chu-tich-hoi-chu-thap-do-tinh-ban-giao-nha-chu-thap-do-cho-gia-dinh-ba-rmah-hngoc-thon-plei-mun-mak-xa-ia-ake-huyen-phu-thien.jpg
Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rmah H'Ngọc, thôn Plei Mun Măk, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: H.N

Gia đình ông Brê (làng Breng, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) cũng tràn ngập niềm vui khi được ở trong ngôi nhà mới. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai (thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cùng sự đối ứng của gia đình, căn nhà rộng 62 m2 đã hoàn thành, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Ông Brê vui vẻ cho hay: “Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp Hội và chính quyền địa phương, những gia đình có thu nhập thấp như chúng tôi khó có được căn nhà mới. Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người”.

Tương tự, gia đình ông Siu Bom (làng Alroh, xã Ia Pết) cũng trải qua nhiều năm chật vật khi kinh tế eo hẹp, vợ ông lại thường xuyên đau ốm nên chưa thể xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trích 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai để giúp xây dựng ngôi nhà rộng 55 m2. “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Vợ bệnh tật không làm được gì, một mình tôi đi làm thuê nuôi cả nhà. Nay được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tôi mừng lắm. Xin cảm ơn các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ để gia đình có được mái ấm này”-ông Bom chia sẻ.

1-6072.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Siu Bom (thứ 3 từ trái sang, làng Alroh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa). Ảnh: H.N

Có mặt tại lễ bàn giao nhà, ông Nguyễn Song Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pết-cho biết: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền địa phương đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 46 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-thông tin: Từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động xây dựng 10 căn nhà với tổng kinh phí hơn 858 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trích quỹ nhân đạo và vận động các nguồn lực để xây dựng 5 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở tại huyện Phú Thiện và Đak Đoa.

Trong quá trình xây dựng, mỗi gia đình còn nhận được sự chung tay góp sức về ngày công, vật chất từ chính quyền địa phương, người thân và cộng đồng. Việc làm này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng những mái ấm khang trang, giúp bà con có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Niềm vui an cư

Niềm vui an cư

(GLO)- Trước mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định trong những mái nhà vững chãi. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt khi họ đón những cơn mưa đầu mùa trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.

null