"Mái ấm biên cương": Thiết thực và đậm tính nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo ở huyện vùng biên Ia Grai có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện ủy Ia Grai vừa tổ chức trao tiền tài trợ để xây dựng 25 căn nhà trong chương trình “Mái ấm biên cương” năm 2022.
“Mái ấm biên cương” là chương trình xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Chương trình được thực hiện chủ yếu tại 3 huyện biên giới của tỉnh nhằm góp phần thực hiện 2 chương trình mục tiêu lớn là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Năm 2021, chương trình đã hỗ trợ huyện Chư Prông xây dựng 27 căn nhà cho các đối tượng với tổng kinh phí là 1,695 tỷ đồng.
Tiếp nối thành công của chương trình, năm nay, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong khối tài trợ, đóng góp xây dựng 31 căn nhà và 100 triệu đồng tiền mặt; trong đó, triển khai xây dựng tại huyện Ia Grai 25 căn nhà, trị giá mỗi căn 50-70 triệu đồng. Nói về ý nghĩa của chương trình, ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-chia sẻ: Để chương trình “Mái ấm biên cương” tại huyện Ia Grai triển khai có hiệu quả, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy đã kêu gọi các tổ chức cơ sở Đảng trong khối đóng góp kinh phí thực hiện. Chương trình đã nhận được sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan và doanh nghiệp. Ngoài số tiền tài trợ, Đảng ủy khối đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai tiếp tục vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng để các căn nhà có diện tích rộng và khang trang hơn.
Báo Gia Lai và Cục Quản lý Thị trường tỉnh trao tiền tài trợ cho chương trình “Mái ấm biên cương” tại huyện Ia Grai. Ảnh: Phan Lài
Báo Gia Lai và Cục Quản lý Thị trường tỉnh trao tiền tài trợ cho chương trình “Mái ấm biên cương” tại huyện Ia Grai. Ảnh: Phan Lài
Thông tin tới Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tại lễ trao tiền tài trợ, ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai-cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 10,76%, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 20%. Nhu cầu hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho người dân là rất lớn, nhưng nguồn lực của huyện có hạn. Chính vì thế, số tiền tài trợ của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dành cho huyện Ia Grai rất có ý nghĩa, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn có được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình cũng góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.
Là năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này, ông Nguyễn Hữu Chí-Phó Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh-cho biết: “Năm 2021, chứng kiến niềm vui, sự phấn khởi của người dân khi được ở trong căn nhà mới do đơn vị hỗ trợ xây dựng, chúng tôi cảm nhận đầy đủ ý nghĩa nhân văn chương trình “Mái ấm biên cương”. Khi tham gia chương trình này, đơn vị mong muốn nhân lên truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” trong cán bộ, nhân viên , vừa góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.
Các đơn vị trao tiền tài trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh Phan Lài
Các đơn vị trao tiền tài trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Phan Lài
Để những “mái ấm biên cương” được trao đúng đối tượng, trước đó, Huyện ủy Ia Grai đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn lập danh sách và khảo sát thực tế từng hoàn cảnh. 25 hộ dân được hỗ trợ nhà lần này phân bổ ở 8 xã, thị trấn. Biết tin mình được các đơn vị giúp xây nhà mới, ông Rơ Mah Bác (làng Lang, xã Ia Chía) vui mừng cho biết: “Nhà mình thuộc diện hộ nghèo, con cái đông, đất sản xuất ít nên cuộc sống quanh quẩn với cái nghèo. Ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp, dột nát lắm rồi nên nghe tin Đảng ủy khối và Huyện ủy Ia Grai thông qua chương trình “Mái ấm biên cương” hỗ trợ xây dựng nhà, mình mừng lắm”.
Theo kế hoạch, 25 căn nhà sẽ được hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 5-2022 với phương châm “Nhà nào xây xong thì tiến hành nghiệm thu và tổ chức bàn giao ngay”. Sự quan tâm kịp thời của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giúp đồng bào vùng biên Ia Grai có căn nhà mới khang trang, tạo điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.