Luyện quân trước "Ngày hội bắn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng sớm, khi làn sương trắng còn phủ kín cổng trời Mang Yang thì các chiến sĩ mới của Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) đã có mặt ở thao trường, sẵn sàng cho một buổi huấn luyện bắn súng. Họ đang chạy đua với thời gian để giành “hoa bắn giỏi” trong “Ngày hội bắn” sắp tới.

Chiến sĩ mới tự bình tập

Trong huấn luyện 3 tiếng nổ (bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích và đánh thuốc nổ) cho chiến sĩ mới thì bắn súng AK bài 1 là nội dung khó nhất, rất ít đơn vị huấn luyện đạt kết quả giỏi. Song ở Quân đoàn 3 có 2 đại đội của Sư đoàn 320 hai năm liên tục (2015, 2016) huấn luyện 3 tiếng nổ đạt giỏi, được Tư lệnh Quân đoàn khen thưởng. Kinh nghiệm đó đang được các đơn vị trong Quân đoàn học tập.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thủy-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 40, để đơn vị kiểm tra bắn súng AK bài 1 đạt giỏi, có 2 yếu tố phải huấn luyện, rèn luyện đồng thời là tâm lý, bản lĩnh và yếu lĩnh động tác, kỹ thuật của bộ đội. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải huấn luyện đồng đều cả trăm người như một, nên ngoài giáo trình huấn luyện chung, phải có những biện pháp huấn luyện bổ trợ và huấn luyện riêng cho từng bộ phận, từng chiến sĩ.

 

 Chiến sĩ mới Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 40 luyện tập động tác quỳ bắn. Ảnh: A.T
Chiến sĩ mới Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 40 luyện tập động tác quỳ bắn. Ảnh: A.T

Chiến sĩ Vũ Văn Phú-Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 qua kiểm tra bắn đạt thật ở 3 tư thế nằm, quỳ, đứng thì tư thế nằm và quỳ bắn đạt kết quả giỏi, còn tư thế đứng bắn chỉ đạt yêu cầu. Anh chia sẻ: Ngoài tâm lý tốt còn phải tuân thủ đúng kỹ thuật đã được huấn luyện, giữ súng chắc và giữ thăng bằng tốt; áp má, tì vai, nín thở, tăng cò dần đều và kết thúc phát bắn đúng thời cơ sẽ cho kết quả bắn tốt nhất. Chiến sĩ Phú cũng cho biết, ở tư thế đứng bắn, anh chỉ đạt yêu cầu là vì chưa phối hợp nhịp nhàng giữa chân, tay để người và súng thành một khối thống nhất, vững chắc.

Còn chiến sĩ Huỳnh Ngọc Thương-Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, thì ở tư thế nằm và đứng bắn đạt kết quả giỏi, còn quỳ bắn chỉ đạt yêu cầu. Thương cho biết, nguyên nhân ở tư thế quỳ bắn chỉ đạt yêu cầu là do anh quá chỉn chu ở tư thế nằm bắn, kết thúc phát bắn cuối chậm nhất loạt, vượt thời gian quy định nên bị cán bộ dẫn bắn nhắc nhở. Khi lên quỳ bắn, yếu tố tâm lý tác động, nhất là nhịp thở mạnh ảnh hưởng đến đường ngắm. Cả chiến sĩ Vũ Văn Phú và Huỳnh Ngọc Thương đều quyết tâm khắc phục những hạn chế đó, tăng cường rèn luyện thể lực ngoài giờ bằng cách nâng gạch, nâng bao cát để khi kiểm tra bắn cả 3 tư thế đều đạt giỏi.

Đó là cách huấn luyện bắn súng AK bài 1 của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 nói riêng và Lữ đoàn Pháo binh 40 nói chung. Sau mỗi buổi huấn luyện, đặc biệt là sau buổi kiểm tra bắn đạn thật ở 3 tư thế, Đại đội tổ chức cho từng chiến sĩ tự bình tập, rút kinh nghiệm về kết quả huấn luyện của mình, sau đó báo cáo trước đơn vị để tập thể đóng góp và đưa ra biện pháp thực hiện tiếp theo.

Nguyên tắc “2 điểm tựa”

Trao đổi với P.V, Thượng úy Đào Văn Thái-Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 40, cho biết: Thực tế huấn luyện cho thấy, chiến sĩ mới lấy đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng rất tốt và chỉ cần thực hiện đúng yếu lĩnh bóp cò thì kết quả bắn sẽ giỏi. Nhưng khi có yếu tố tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như giật mình do tiếng nổ, sai sót một động tác nào đó hoặc cán bộ đến kiểm tra, nhắc nhở thì thường hồi hộp, căng thẳng dẫn đến mất bình tĩnh, thực hiện yếu lĩnh động tác thiếu chuẩn xác, đường ngắm không ổn định, kết thúc phát bắn không đúng thời cơ.

Cũng theo Thượng úy Đào Văn Thái, để khắc phục những hạn chế trên, đại đội chủ trương thực hiện nguyên tắc “2 điểm tựa”. Điểm tựa thứ nhất là tư thế của bộ đội, dù nằm, quỳ hay đứng bắn thì tư thế tốt sẽ tạo ra một điểm tựa vững chắc cho chiến sĩ. Điều này đòi hỏi phải huấn luyện để chiến sĩ nhuần nhuyễn kỹ thuật, động tác và huấn luyện bổ trợ thể lực một cách khoa học. Điểm tựa thứ hai là về tinh thần. Đại đội yêu cầu từ cán bộ Tiểu đội đến Đại đội phải là điểm tựa vững chắc về tư tưởng, tâm lý cho chiến sĩ mới. Thực hiện điều này, từng cán bộ phải là người anh, người bạn của chiến sĩ mới, thường xuyên gần gũi trò chuyện, động viên họ cả ở thao trường và trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo môi trường, tâm lý thoải mái, tự tin cho bộ đội trước khi vào bắn kiểm tra đạn thật.

Được biết, qua 3 lần bắn kiểm tra đạt thật ở 3 tư thế nằm, quỳ, đứng, Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 40) đạt kết quả khá tốt, tỷ lệ chiến sĩ mới bắn đạt khá, giỏi chiếm 65%; không đạt yêu cầu chỉ chiếm khoảng 10%. Sau buổi bắn kiểm tra tổng hợp ở 3 tư thế, Đại đội sẽ đánh giá lại kết quả và tập trung vào phân nhóm để huấn luyện, ưu tiên nhóm bắn đạt và chưa đạt yêu cầu bằng cách cử cán bộ có kinh nghiệm và chiến sĩ có kết quả bắn giỏi kèm cặp, hướng dẫn. Việc này theo cách nói của Thượng úy Đào Văn Thái là “khử mọi độ rơ về kỹ thuật và tâm lý trước ngày vào bắn kiểm tra chính thức”.

Anh Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null