Lừa đảo từ bán hàng khuyến mãi “nở rộ” ở nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, tại nhiều vùng nông thôn trong tỉnh xuất hiện các nhóm đối tượng bán hàng lưu động có dấu hiệu lừa đảo. Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin nên rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. Còn chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

“Sập bẫy” tặng quà, trả lại tiền

Đầu tháng 11.2022, trên địa bàn xã Ân Tường Đông, Ân Phong, Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) xuất hiện nhóm bán hàng lưu động bán các sản phẩm gia dụng. Nhóm này thường đến các chợ gửi giấy mời người dân (chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi) tham dự chương trình “Quà tặng người nội trợ”, ai đến đúng giờ ghi trong giấy mời được tặng chai dầu ăn 4 lít.

Tại địa điểm tổ chức, các đối tượng chuẩn bị bánh kẹo, nước uống và dàn nhạc để người đến dự ăn uống, ca hát. Người dân khi mua hàng được tặng các sản phẩm như dầu ăn, bọt ngọt, nước rửa chén.

Vào đầu buổi sáng, nhóm đối tượng giới thiệu các mặt hàng có giá trị thấp như đèn pin, xoong, dầu xoa bóp... Sau khi người dân đưa tiền, họ giao sản phẩm nhưng trả lại tiền với lý do đây là hàng tặng. Điều này làm người dân phấn khởi, tiếp tục đăng ký mua các sản phẩm có giá trị cao hơn như nồi cơm điện, chảo chống dính, nồi lẩu, nồi áp suất…

Lần này các đối tượng nhận tiền, giao sản phẩm và hẹn đầu giờ chiều cùng ngày sẽ trả lại. Thế nhưng, đến giờ hẹn thì chúng đã “cao chạy xa bay”; còn người dân “dài cổ” chờ đợi.

Đáng nói, sau khi mua hàng, nhiều người kiểm tra giá qua mạng internet và tham khảo từ một số cửa hàng thì phát hiện giá các sản phẩm được nhóm này bán cao hơn nhiều so với giá thị trường; thậm chí có mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Giấy mời tham dự chương trình “Quà tặng người nội trợ” và người dân tham dự chương trình ở Hoài Ân. Ảnh: Người dân cung cấp

Giấy mời tham dự chương trình “Quà tặng người nội trợ” và người dân tham dự chương trình ở Hoài Ân. Ảnh: Người dân cung cấp

Cần cảnh giác

Theo Chủ tịch UBND xã Ân Phong Hồ Văn Đương, nhóm đối tượng từ nơi khác tới địa bàn xã tự dựng rạp bày bán hàng, không liên hệ với chính quyền địa phương. UBND xã nghĩ đây là hoạt động bán hàng bình thường nên không kiểm tra. Khi nghe người dân phản ảnh có dấu hiệu lừa đảo, xã cử cán bộ tới địa điểm tổ chức bán hàng, nhưng các đối tượng đã rời đi.

Còn Chủ tịch UBND xã Ân Tường Đông Trương Văn Khẩn cho rằng: “Những người này bán hàng có thêm chương trình tặng quà, khuyến mãi; còn người dân có nhu cầu thì đăng ký mua. Do đó, UBND xã không thể ngăn cấm. UBND xã đã thông báo trên đài truyền thanh các phương thức, thủ đoạn của những đối tượng bán hàng lừa đảo để cảnh báo”.

Với cách lý giải này có thể thấy chính quyền các địa phương chưa thật sâu sát, chặt chẽ trong kiểm tra, quản lý việc bán hàng của các đối tượng; dù hoạt động này diễn ra rầm rộ, được phát hành giấy mời rộng rãi. Chỉ khi người dân “sập bẫy”, chính quyền địa phương mới vào cuộc, nhưng chưa quyết liệt.

Đáng nói, hình thức bán hàng lừa đảo kiểu kèm quà tặng, trả lại tiền đã diễn ra khá nhiều và không ít người dân bị mắc lừa. Đơn cử, đầu tháng 8.2022, với chiêu thức này, một số đối tượng lạ mặt lừa bán các loại thuốc không rõ nguồn gốc với giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường cho hàng chục người dân ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh). Tại xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ), đầu tháng 10.2022, hàng trăm người cũng “dính bẫy” mua hàng xong được trả lại tiền và kèm quà tặng.

Có thể thấy, dù chiêu trò không mới, nhưng các nhóm đối tượng bán hàng lưu động vẫn dễ dàng phỉnh dụ nhiều người dân. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước các chiêu trò bán hàng khuyến mãi, mua hàng xong được trả lại tiền. Chính quyền các địa phương và ngành chức năng liên quan cần tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nhận diện thủ đoạn bán hàng lừa đảo. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi bán hàng không đúng quy định, góp phần ổn định đời sống xã hội ở vùng nông thôn.

MINH NHÂN

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null