Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.

Ia Krai từng là địa bàn “trắng” về môn cầu lông vì không có nhà thi đấu và rất ít người chơi môn thể thao này. Đến năm 2021, khi UBND xã đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao khang trang, môn cầu lông mới bắt đầu manh nha.

Ông Võ Thanh Hoàng-Chủ nhiệm CLB Cầu lông xã Ia Krai là một trong những người đến với môn cầu lông đầu tiên. Biết một người quen chơi cầu lông, ông Hoàng mua vợt về tập cho vợ và các con rồi đam mê môn thể thao này lúc nào không hay.

Tay vợt Võ Mạnh Khỏe giành huy chương bạc nội dung đơn nam tại Giải Cầu lông trẻ-thiếu niên-nhi đồng tỉnh Khánh Hòa mở rộng lần thứ I-2023. Ảnh: Văn Hùng

Tay vợt Võ Mạnh Khỏe giành huy chương bạc nội dung đơn nam tại Giải Cầu lông trẻ-thiếu niên-nhi đồng tỉnh Khánh Hòa mở rộng lần thứ I-2023. Ảnh: Văn Hùng

“Phải cầm vợt chơi mới hiểu môn cầu lông cuốn hút thế nào. Vợ và con tôi cũng vậy. Đã chơi quen rồi thì ngày nào cũng phải ra sân. Cháu nhà tôi mê quá nên cứ đến cuối tuần khi được nghỉ học, tôi chở cháu lên TP. Pleiku học thêm để nâng cao trình độ.

Chính quyền địa phương cũng rất ủng hộ việc người dân tham gia luyện tập thể thao, trong đó có bộ môn cầu lông. Vừa qua, UBND xã tạo điều kiện cho mượn sân, tài trợ điện chiếu sáng và thành lập CLB cầu lông để anh chị em có chỗ sinh hoạt quy củ”-ông Hoàng cho hay.

Theo ông Hoàng, việc gầy dựng và duy trì CLB gặp không ít khó khăn. Song, các thành viên trong gia đình ông cùng một số gia đình kiên trì, bền bỉ luyện tập, rồi vận động nhiều người cùng tham gia. Ban đầu, CLB chỉ có 3-5 thành viên nhưng hiện tại đã có 22 tay vợt, hầu hết là các em học sinh.

Nhà thi đấu thể thao của xã có 3 sân cầu lông mở cửa vào buổi sáng và chiều tối. Để điều kiện sân bãi đảm bảo tiêu chuẩn có thể thi đấu, các thành viên đã đầu tư 2 bộ thảm cho 2 sân với kinh phí hơn 60 triệu đồng.

Nhờ những tâm huyết đó, bước đầu, các tay vợt của CLB Cầu lông xã Ia Krai đã mang về “trái ngọt”. Nổi bật nhất là em Võ Mạnh Khỏe (SN 2008, con trai ông Hoàng). Em đã giành suất tham dự Giải Cầu lông thiếu niên trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023.

Cũng trong năm 2023, Khỏe giành 1 huy chương vàng đơn nam tại Giải Vô địch Cầu lông toàn tỉnh ở lứa tuổi 15-16 và 1 huy chương bạc đơn nam tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI trong màu áo của Trường THPT A Sanh.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh: “Dù mới được thành lập vào cuối năm 2023 nhưng CLB Cầu lông xã Ia Krai đã có những thành tích rất đáng khích lệ. Một số em sinh hoạt trong CLB cũng là hạt nhân của phong trào cầu lông của tỉnh. Liên đoàn rất ủng hộ việc xã hội hóa để phát triển phong trào và sẵn sàng hỗ trợ CLB tổ chức giải trong thời gian tới”.

Để giúp con trai nâng cao trình độ, ông Hoàng thường xuyên cho Khỏe đi giao lưu, thi đấu ở các giải trong và ngoài tỉnh như: Khánh Hòa, Đak Lak, Kon Tum và đều giành được huy chương.

Đơn cử như tại Giải Cầu lông trẻ-thiếu niên-nhi đồng tỉnh Khánh Hòa mở rộng lần thứ I-2023, Khỏe đã giành huy chương bạc nội dung đơn nam ở lứa tuổi U17. Ông Hoàng và Khỏe cũng giành huy chương đồng ở Giải Cầu lông gia đình toàn tỉnh năm 2023 nội dung cha-con trai.

Khỏe bộc bạch: “Em rất thích chơi cầu lông nên mỗi ngày sau giờ học đều ra sân 2-3 tiếng đồng hồ. Em vừa tập vừa hướng dẫn cho các bạn khác.

Ngoài đi thi đấu để học hỏi kinh nghiệm, em cũng thường xuyên xem các trận thi đấu cầu lông trên mạng và học được rất nhiều điều. Em cố gắng tập luyện hơn nữa để nâng cao trình độ, sau này sẽ theo học đại học chuyên ngành cầu lông”.

Ngoài Khỏe, CLB Cầu lông xã Ia Krai cũng có nhiều tay vợt rất xuất sắc. Tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Ia Grai lần thứ XI-2023, các thành viên của CLB đã giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, đồng thời là CLB có thành tích tốt nhất ở môn cầu lông.

Ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã Ia Krai-cho biết: “Câu lạc bộ cầu lông đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh-thiếu niên rèn luyện sức khỏe, tránh xa các tệ nạn. Vừa rồi, UBND xã đã động viên, khen thưởng xứng đáng các cháu học sinh đạt huy chương ở các giải do huyện và tỉnh tổ chức.

Xã hướng tới xây dựng cầu lông trở thành môn thế mạnh của địa phương, vận động người dân tham gia chơi môn thể thao này, huy động các nhà tài trợ để tổ chức giải đấu quy mô, bài bản với sự tham gia của nhiều CLB trong cả tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

null