Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

Năm 2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, hợp nhất tổ chức sau sáp nhập tỉnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

lien-hiep-cac-hoi-khkt-tinh-gia-lai-trien-khai-nhiem-vu-2026.jpg
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 2026. Ảnh: Bảo Long.

Ngay từ đầu năm, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tích cực quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”. Công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả; cán bộ, hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo yêu cầu.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã hoàn thành hợp nhất, chính thức hoạt động từ ngày 1-8 với tên gọi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai; tổ chức bộ máy từng bước ổn định, hoạt động nền nếp, đúng quy định.

Trong năm, Liên hiệp Hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hơn 60 nhiệm vụ tư vấn, góp ý, phản biện các đề án, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai, nhiều ý kiến khoa học có giá trị được các cấp tiếp thu. Công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được tổ chức rộng khắp với hàng chục lớp, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho cơ sở. Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai dự án ứng dụng tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là việc khởi động dự án phát triển cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng tại xã Bình Phú.

Năm 2026, Liên hiệp Hội xác định tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; đẩy mạnh tư vấn, phản biện, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật; tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.

lien-hiep-cac-hoi-khkt-tinh-trao-tien-ung-ho-dong-bao-bi-anh-huong-bao-lu.jpg
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao tiền hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Bảo Long.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã trao 130 triệu đồng ủng hộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

null