Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tích cực hiến máu cứu người

Trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn 1 (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa), anh Lê Văn Bài treo trang trọng tấm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tại buổi tuyên dương người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh được tổ chức vào tháng 10-2024. Ở tuổi 42, với 25 lần HMTN, anh Bài rất hạnh phúc vì những giọt máu của mình góp phần giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Bài bày tỏ: “Những giọt máu của tôi đã góp phần giúp được nhiều bệnh nhân trong điều trị bệnh lúc nguy cấp. Vì thế, còn sức khỏe là tôi còn HMTN”.

anh-le-van-bai-cong-chuc-van-hoa-xa-hoi-phu-trach-van-hoa-thong-tin-xa-ia-pet-co-25-lan-hien-mau-duoc-ubnd-tinh-gia-lai-tang-bang-khen-anh-dinh-yen.jpg
Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh), anh Bài nộp hồ sơ xin việc tại huyện Đak Đoa và được tuyển dụng vào làm công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết. Cũng từ năm 2008 trở đi, anh Bài tích cực tham gia hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Đoa phát động.

Theo anh Bài, những năm đầu, phong trào HMTN chưa được người dân quan tâm như bây giờ. Số lượng người tham gia hiến máu rất ít, vì hiểu biết hạn chế, nhiều người còn có tâm lý lo sợ hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe. “Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy hiến máu không gây hại cho sức khỏe. Ngược lại, hiến máu thường xuyên giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, mỗi lần tham gia hiến máu, tôi thấy rất hạnh phúc, bởi giọt máu cho đi sẽ giúp người bệnh duy trì sự sống”-anh Bài bộc bạch.

Lan tỏa việc làm tốt đẹp

Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu cứu người, anh Bài còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp… cùng tham gia hoạt động HMTN. “Tôi luôn mong mọi người, ai có sức khỏe, đủ điều kiện thì nên tham gia HMTN. Mỗi giọt máu hồng mang theo tình yêu thương từ trái tim truyền đến trái tim, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong xã hội”-anh Bài trải lòng.

Ông Phạm Duy Chinh-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa: “Anh Lê Văn Bài luôn tiên phong, tích cực trong phong trào HMTN tại địa phương. Với 25 lần “sẻ chia giọt máu đào” để “trao niềm hy vọng sống” cho người bệnh, việc làm của anh Bài thật đáng trân trọng”.

Vì thế, nhiều năm qua, trong những cuộc họp hay các buổi tuyên truyền, anh Bài đều lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc HMTN. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, anh còn đăng tải, cập nhật thông tin về hiến máu, lịch trình hiến máu cũng như giải đáp mọi thắc mắc của người dân về hoạt động hiến máu nhân đạo trên trang Facebook, Zalo cá nhân cũng như của xã để góp phần lan tỏa phong trào HMTN đến cộng đồng.

Anh Siu Luy-Bí thư Đoàn xã Ia Pết-cho biết: “Năm 2019, tôi về xã làm cán bộ không chuyên trách thì gặp anh Bài. Khi tiếp nhận văn bản hiến máu của Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Đoa, được anh Bài tuyên truyền, vận động, tôi tự tin tham gia HMTN từ đó tới nay. Anh Bài cũng tích cực tuyên truyền đến nhiều đoàn viên, hội viên, người dân trong xã cùng tham gia HMTN”.

Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hưởng ứng phong trào HMTN, anh Bài trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN của huyện Đak Đoa. Ghi nhận những đóng góp của anh trong công tác hiến máu nhân đạo, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Đoa và tỉnh nhiều lần khen thưởng. Tháng 10-2024, anh Bài được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tuyên dương là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em tại xã Ia Lâu

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em

(GLO)- Ngày 27-5, Hội từ thiện Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty TNHH GazeFi TP. Hồ Chí Minh bàn giao dự án xây trường cho em: Công trình lớp mẫu giáo thuộc Trường mẫu giáo Tân Tiến tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Tuổi thơ của 2 chị em Rơ Lan Điệp (SN 2012) và Rơ Lan Na Uy (SN 2014, trú tại làng Yon Tôk, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau triền miên.

null