Lật tẩy sự giàu sang khó hiểu của Phúc XO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Để tăng thu nhập, Phúc XO yêu cầu nhân viên phải cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy nếu khách cần.

 

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, tự Phúc XO) cùng 7 người khác về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Liên quan đến vụ án, Trần Ngọc Tài (SN 1985, em ruột Phúc) cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trác táng thâu đêm

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Karaoke Sóng Âm được thành lập vào tháng 8-2018 do bà Đỗ Ngọc Kiều Loan (SN 1984; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đứng tên giấy phép kinh doanh. Công ty có địa chỉ hoạt động tại số 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM và để bảng hiệu kinh doanh là Karaoke XO Pharaon.


 

 Phúc XO từng lên mạng khoe vàng và dàn xe biển số ngũ quý Ảnh: HẠNH NGUYÊN
Phúc XO từng lên mạng khoe vàng và dàn xe biển số ngũ quý Ảnh: HẠNH NGUYÊN



Karaoke XO Pharaon hoạt động từ 8 giờ đến 0 giờ mỗi ngày, có giá phòng từ 150.000 đồng/giờ đến 500.000 đồng/giờ. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy trong phòng thì nhân viên phục vụ sẽ cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy và sẽ phụ thu từ 200.000 đồng/giờ đến 800.000 đồng/giờ.

Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành và Công an quận 12 kiểm tra hành chính Karaoke XO Pharaon thì phát hiện 5 phòng có khách sử dụng ma túy.

Những khách này khai nhận biết Karaoke XO Pharaon có cho khách sử dụng ma túy nên mua từ ngoài vào sử dụng. Bên cạnh đó, khi khám xét tủ cá nhân của 2 nữ tiếp viên Trần Thị Quỳnh (SN 1993, quê Lâm Đồng) và Trần Thị Mộng Đang (SN 2001, quê Cần Thơ), Công an TP HCM phát hiện có thuốc lắc nên cả 2 bị khởi tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Khi bị bắt giam, ông Trần Ngọc Phúc khai nhận Karaoke XO Pharaon là do Phúc làm chủ nhưng không am hiểu nhiều giấy tờ liên quan đến pháp luật nên Phúc nhờ bà Đỗ Ngọc Kiều Loan đứng tên giấy phép kinh doanh. Sau khi được Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cấp phép, Phúc đã ký hợp đồng thuê lại toàn bộ giấy phép kinh doanh của bà Loan với giá 20 triệu đồng/tháng.

Phúc khai nhận để lôi kéo khách đến quán nhằm mục đích tăng doanh thu, Phúc cho phép khách thuê phòng karaoke sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên, Phúc đều chỉ đạo nhân viên không được buôn bán ma túy, không mua giùm ma túy cho khách. Tuy nhiên, nếu khách có mang ma túy vào sử dụng và cần dụng cụ để hút thì nhân viên phải phục vụ cho khách. Khách sử dụng ma túy thì tính tiền phụ thu nhưng không có trong bảng giá niêm yết, nhân viên tính tiền ghi bằng mật mã riêng. Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu sử dụng bàn DJ và nhân viên DJ của quán thì phụ thu thêm.

Phúc còn khai thêm mỗi ngày có khoảng từ 5-8 phòng có khách sử dụng ma túy. Trừ các chi phí mỗi tháng Phúc thu lợi 120 triệu đồng. Tổng cộng, Công an TP HCM đã làm rõ Phúc thu lợi bất chính 600 triệu đồng trong việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trần Ngọc Phúc từng khiến nhiều người chú ý khi chính miệng mình kể về câu chuyện tuổi thơ nghèo khó và đã vượt lên làm giàu. Trên mạng xã hội, Phúc cũng khiến nhiều người trầm trồ vì đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg vàng. Tuy nhiên, khi bị bắt, Phúc đã khai rằng toàn bộ số vàng này là vàng giả và đeo nhằm mục đích quảng cáo cho quán karaoke. Riêng chiếc Audi màu vàng là của bà Đỗ Ngọc Kiều Loan cho Phúc mượn để đi lại.

Được mật báo trước?

Tương tự lời khai của Phúc, các nhân viên của Phúc khai nhận Phúc chỉ đạo không được bán ma túy nhưng khi khách cần dụng cụ sử dụng thì phải cung cấp. Riêng nhân viên Nguyễn Văn Sang khai nhận do Sang là nhân viên mới nên không được sắp xếp phục vụ những phòng có khách sử dụng ma túy. Tuy nhiên, trong một cuộc họp, Sang có nghe Phúc chỉ đạo các nhân viên là sẽ có công an kiểm tra nên hôm đó sẽ không cho khách sử dụng ma túy trong phòng karaoke. Bản thân Sang hoàn toàn biết việc quán Karaoke XO Pharaon cho phép khách sử dụng ma túy và cũng được chia 1,7 triệu đồng tiền khách cho nhân viên.

Bị can Trần Thị Quỳnh khai bắt đầu làm việc tại Karaoke XO Pharaon từ ngày 20-3-2019 và công việc hằng ngày của Quỳnh là khi nào khách đến quán hát karaoke có nhu cầu nhân viên nữ ngồi cạnh rót bia thì Quỳnh cùng các nữ tiếp viên khác sẽ phục vụ. Trần Ngọc Phúc không trả lương cho Quỳnh và nếu ngày nào Quỳnh được ngồi phục vụ với khách thì phải nộp lại cho quán 100.000 đồng. Bản thân Quỳnh có sử dụng ma túy, trong quá trình phục vụ, nếu khách mời thì Quỳnh sẽ từ chối, nếu không khước từ được thì Quỳnh sẽ sử dụng chung.

Ngoài ra, khi khám xét nhà riêng của Trần Ngọc Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM), tại phòng ngủ của Trần Ngọc Tài, các trinh sát đã thu giữ thêm 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamin. Đáng chú ý, công an còn thu giữ tại nhà Tài nhiều vũ khí như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp. Số vũ khí này Tài khai mua trên mạng và chưa sử dụng lần nào.

Khi kiểm tra quán karaoke, Công an TP HCM tạm thu một xe tay ga BS 59T1 - 999.99. Qua xác minh, xe này do ông Trần Văn Tri (SN 1956, cha ruột Phúc) đứng tên chủ sở hữu. Ông Tri cho biết chiếc xe này ông mua có BS 59A3 - 075.40 nhưng khó sử dụng nên ông mang về để trong tầng hầm của karaoke. Còn việc Phúc gỡ bỏ biển số để gắn vào biển số 59T1 - 999.99 nhằm mục đích đưa lên mạng internet thì ông không biết.

 


Không rõ lai lịch 2 môtô đắt tiền

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra quán karaoke, Công an TP HCM đã tạm thu nhiều môtô đắt tiền và dư luận đang rất quan tâm việc có hay không ông Trần Ngọc Phúc tiêu thụ xe gian. Xác minh xe Ducati màu đỏ và xe Rebel màu vàng đen không biển số thì Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết 2 xe này không có trong dữ liệu quản lý.

Phúc khai 2 xe trên mua của một người tên Hưng ở Tây Ninh vào tháng 8-2018. Khi mua, Phúc đã giao cho Hưng 200 triệu đồng và có làm giấy cọc viết tay. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc thì Hưng không thực hiện tiếp việc sang tên nên Phúc không thể làm thủ tục đăng ký 2 môtô này (!?).


PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null