Lần đầu Mỹ-Trung nhất trí con người chứ không phải AI kiểm soát vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Lima (Peru), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí rằng con người chứ không phải trí thông minh nhân tạo (AI) là bên đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mỹ đang duy trì tam giác hạt nhân, gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn từ hầm chứa, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân khai hỏa từ tàu ngầm và tên lửa bắn từ máy bay. ảnh: afp
Mỹ đang duy trì tam giác hạt nhân, gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn từ hầm chứa, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân khai hỏa từ tàu ngầm và tên lửa bắn từ máy bay. ảnh: afp

Reuters hôm nay 17.11 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung ngày 16.11 xác nhận sự cần thiết duy trì quyền kiểm soát của con người đối với quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Cả hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh nhu cầu cần cân nhắc kỹ lưỡng các nguy cơ tiềm tàng và việc phát triển công nghệ AI trong lĩnh vực quân sự một cách thận trọng và có trách nhiệm", theo Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Vẫn chưa rõ liệu sự nhất trí trên có dẫn đến các cuộc đối thoại hoặc hành động kế tiếp về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là bước đi đầu tiên giữa Mỹ-Trung trong việc thảo luận hai chủ đề ít được đề cập trong quan hệ song phương: vũ khí hạt nhân và AI.

Lâu nay Washington vẫn kiên trì thúc giục Bắc Kinh tham gia nỗ lực đàm phán về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chính thức về kiểm soát vũ khí hạt nhân vẫn chưa thể diễn ra do Trung Quốc từ chối tham gia.

Về AI, Mỹ và Trung Quốc khởi động cuộc đối thoại song phương chính thức về vấn đề này tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 5. Thế nhưng, nội dung thảo luận được cho chưa đề cập đến các quyết định liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính đến năm 2023 Bắc Kinh có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân có thể sử dụng và nhiều khả năng con số này sẽ tăng hơn 1.000 vào năm 2030. Trung Quốc chưa bình luận về số liệu của Lầu Năm Góc.

Tính đến năm 2024, Nga có tổng cộng 5.580 đầu đạn, với khoảng 1.710 đầu đạn sẵn sàng được triển khai, theo số liệu của Statista. Còn Mỹ có tổng cộng 5.044 đầu đạn, với khoảng 1.770 đầu đạn sẵn sàng được triển khai.

Theo Thụy Miên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null