Nga quyết không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân, kêu gọi lập lại trật tự toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra từ ngày 22-24/10 tại thành phố Kazan, miền Trung nước Nga, ngày 18/10, tại buổi họp báo, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga quyết không để Kiev sở hữu vũ khí hạt nhân.

tong-thong-putin-phai-gap-chu-tich-tap-can-binh-toi-du-hoi-nghi-brics-tai-nga-anh-tass-3897.jpg
Tổng thống Putin ( phải) trong lần gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: TASS

Phát biểu của ông Putin chính là sự phản ứng lại với tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy rằng Ukraine cần có vũ khí hạt nhân hoặc tư cách thành viên NATO để đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cho rằng, nước này không chế tạo vũ khí hạt nhân và thực tế đã từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1990, nên việc gia nhập NATO là cách duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện tại.

Về “đòi hỏi” của ông Zelensky, Tổng thống Putin cho rằng “Đây lại là một hành động khiêu khích nữa. Không khó để tạo ra vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại. Tôi không biết liệu Ukraine có khả năng làm điều đó ngay bây giờ hay không. Sẽ là không dễ dàng như vậy đối với Ukraine ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên bất kỳ bước đi nào theo hướng đó đều sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng. Giới lãnh đạo chính trị của Ukraine hiện tại đã nói về việc sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều lần, trước cả khi cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng. Khi đó, họ đã tuyên bố một cách nhẹ nhàng rằng Ukraine nên có vũ khí hạt nhân. Tôi có thể nói ngay tại đây: Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Tổng thống Nga cũng cho biết nước này cần đảm bảo các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine. Tổng thống Putin tuyên bố, trước hết Ukraine nên phải dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán với Nga trước. Tổng thống Nga thừa nhận, chưa biết cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc khi nào, nhưng quân đội Nga sẽ chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng.

Ngoài ra, theo Tổng thống Nga, thượng đỉnh BRICS tập trung bàn về căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông, Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập hai nhà nước Israel và Palestine phải được thực hiện. Theo Tổng thống Putin, đây là gốc rễ của mọi vấn đề và sẽ không thể giải quyết vấn đề Palestine nếu chỉ quan tâm đến kinh tế. Do đó, Tổng thống Nga đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham gia hội nghị của BRICS lần này.

Tổng thống Nga khẳng định, nước này sẵn sàng giúp tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa hai đối thủ “không đội trời chung” là Israel và Iran, dù thừa nhận điều này sẽ khó khăn nhưng có thể thực hiện được. Nga mong muốn những đòn tấn công lẫn nhau “dài bất tận” trong cuộc xung đột Trung Đông cần dừng lại.

Ngoài cuộc xung đột Trung Đông và Ukraine, Tổng thống Nga cũng đề cập mối quan hệ giữa nước này và Trung Quốc.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc đã không hiệu quả và đang phản tác dụng, cùng dự đoán rằng toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ sắp không cạnh tranh được.

Tổng thống Nga cho biết, nước này sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng cũng như trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và không gian.

Theo Tổng thống Putin, hợp tác Nga-Trung trên trường quốc tế chắc chắn là một trong những yếu tố chính của sự ổn định chiến lược trên thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng ủng hộ khôi phục định dạng “Bộ tứ Trung Đông” - gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và Nga - để giải quyết xung đột Palestine-Israel và cho rằng có thể mở rộng mô hình này. Tổng thống Putin đã đổ lỗi cho Mỹ khiến “Bộ tứ Trung Đông” không còn hoạt động.

Tổng thống Putin cho biết mong muốn xây dựng BRICS ++, bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - như một đối trọng mạnh mẽ với phương Tây trong chính trị và thương mại toàn cầu

Theo ông, cần phải mở rộng định dạng này “để nói về cách thức có thể khôi phục các vùng lãnh thổ (Palestine), cách thức đưa người dân quay trở về”.

Nhà lãnh đạo Nga tin chắc Israel hiểu rằng, người Palestine sẽ không rời khỏi vùng đất của họ. Bên cạnh đó, Nga vẫn đang duy trì liên lạc với cả hai bên Israel và Palestine.

Tổng thống Putin nhắc lại quan điểm truyền thống kể từ thời Liên Xô, đó là “biện pháp chính để giải quyết vấn đề Palestine là thành lập Nhà nước Palestine hoàn chỉnh”.

Bộ Tứ Trung Đông được thành lập năm 2002 nhằm tăng cường các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại khu vực đầy bất ổn này.

Tổng thống Putin cho biết mong muốn xây dựng BRICS ++, bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - như một đối trọng mạnh mẽ với phương Tây trong chính trị và thương mại toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

null