(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố cần phải cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moskva tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.
(GLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 23/9, tuyên bố Nga không thay đổi quan điểm trong việc tiến hành thử hạt nhân: "Nga không tiến hành thử hạt nhân nếu Mỹ cũng có hành động tương tự".
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch leo thang xung đột ở Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới nước này.
(GLO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ không ngừng tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân nhằm răn đe mọi mối đe dọa do các quốc gia đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân gây ra.
Hai nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được địa điểm triển khai tiềm năng của 9M370 Burevestnik, tên lửa hành trình hạt nhân mới được Tổng thống tại Nga Vladimir Putin ca ngợi là "bất khả chiến bại".
(GLO)- Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa đưa ra thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (ngày 29/8), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
(GLO)- Quân đội Belarus ngày 10/6 cho biết đang tham gia giai đoạn hai cuộc tập trận của Nga nhằm thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong khi Moscow có bước tiến mới ở mặt trận phía đông Ukraine và thông tin Pháp đã đưa quân đến Kiev.
Một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng hôm 7-6 cho biết Mỹ có thể triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến lược trong những năm tới để "ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng tăng" từ Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác.
(GLO)- The Guardian cho biết ngày 25/5, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski khẳng định Mỹ và Nga đã có thỏa thuận nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, Washington sẽ đáp trả bằng vũ khí thông thường nhắm vào lực lượng Nga ở Ukraine.
(GLO)- Ngày 29/2, tướng Không quân Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (TRATCOM), nói Nga có kho vũ khí hạt nhân đa dạng nhất và lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu hôm 20-2 khẳng định Nga không triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian và không có ý định làm như vậy.
Mỹ thông báo cho quốc hội và các đồng minh ở châu Âu rằng vũ khí hạt nhân tiên tiến mới của Nga trong không gian có thể đe dọa mạng lưới vệ tinh rộng lớn của Mỹ.
(GLO)-Ngày 11/1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc Ukraine cố phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây có thể khiến Moscow đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, theo TASS.
(GLO)-"Môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang tiến gần hơn đến bờ vực xung đột vũ trang từng ngày. Những hành động của Mỹ và đồng minh ngày càng đậm tính chất đối đầu quân sự", KCNA ngày 1/1/2024 dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên trong cuộc họp với quan chức cấp cao quân đội.
(GLO)-Ngày 6/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Mỹ đang đẩy Nga đến chỗ phải sử dụng vũ khí hạt nhân, khi trang bị vũ khí hiện đại cho Ukraine.
(GLO)-Với sự leo thang xung đột Nga- Ucraine, cuộc đụng độ giữa Nga với NATO đã ngày càng hiện hữu. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh quy mô, nguy hiểm, thiệt hại vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến cả thế giới đã được các nhà phân tích cảnh báo và ra sức ngăn chặn.
(GLO)-Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 21/7 tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công chính xác vào các địa điểm của Ukraine, nơi cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái đã được lên kế hoạch để chống lại Nga, theo Hãng tin TASS.
(GLO)-Phát biểu với truyền thông địa phương ngày 12/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic bày tỏ lo ngại rằng, các nỗ lực phản công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm leo thang chiến sự và hậu quả nặng nề từ Moscow.
(GLO)-Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu đã ký kết các văn kiện xác định quy trình triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moskva tại một cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ phấn đấu hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong thông điệp được ông viết vào cuốn sổ lưu bút của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
(GLO)-Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đưa ra cảnh báo trên trong phiên khai mạc hội nghị kiểm soát vũ khí thường niên của NATO lần đầu tiên được tổ chức ở Washington, hôm 18/4.
Ai đã ra tay sát hại 7 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran và tương lai quan hệ giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ đi về đâu trong một môi trường quốc tế nhiều biến động và tiềm ẩn những yếu tố khó lường như hiện nay?