Làm mất giấy tờ của dân, cán bộ lại vô trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND TP Quy Nhơn có văn bản yêu cầu UBND xã Phước Mỹ giải quyết khiếu nại vụ cán bộ địa chính làm mất sổ đỏ của ông Hồ Ngọc Bình (SN 1939), ở xóm 3, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn trước ngày 15.12.2011, nhưng đã hơn 2 năm trôi qua UBND xã Phước Mỹ vẫn phớt lờ sự chỉ đạo của cấp trên; thiệt đơn, thiệt kép vẫn thuộc về dân.

Giấy biên nhận của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Quy Nhơn từ tháng 9.2012, nhưng ách tắc từ xã nên đến nay vẫn không đủ điều kiện cấp lại sổ đỏ cho ông Bình.

Giấy biên nhận của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Quy Nhơn từ tháng 9.2012, nhưng ách tắc từ xã nên đến nay vẫn không đủ điều kiện cấp lại sổ đỏ cho ông Bình.

Đã hơn 8 năm trôi qua, ông Bình miệt mài đi đòi lại sổ đỏ của ông, do ông Lê Văn Phụng (cán bộ địa chính) nhận để làm thủ tục tách một phần đất ông Bình chuyển nhượng cho người khác. Nguyên thửa đất của ông Bình có diện tích 3.158 m2, năm 2005 ông Bình chuyển nhượng 487 m2 đất cho ông Nguyễn Ngọc Thiện. Ông và ông Thiện đã nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho xã. Thế nhưng sau khi tách thửa, ông Thiện đã nhận sổ đỏ mới, thì đến nay sổ đỏ của ông Bình với diện tích còn lại là 2.771 m2 ở đâu cán bộ xã cũng không biết(!) Gia đình ông Bình nhiều lần đến liên hệ để nhận lại sổ đỏ, thậm chí lập thủ tục xin cấp mới đều bị cán bộ địa chính hạnh họe, không giải quyết.

“Đã làm thất lạc giấy tờ của dân sao cán bộ lại vô trách nhiệm với dân như vậy? Sổ đỏ của tôi vì sao biến mất, do cán bộ địa chính tắc trách hay có mục đích nào khác, cũng không được chính quyền xã làm rõ và có động thái khắc phục để làm lại giấy tờ cho tôi!” - ông Bình tỏ ra bức xúc.

P. LY

Có thể bạn quan tâm

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

(GLO)- Sáng 20-3, tại Hội trường UBND xã Đak Pơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền các xã: Đak Pơ và Ya Hội tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Gần 2.000 học sinh Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Gần 2.000 học sinh Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 18-3, Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt (phường Pleiku) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho gần 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

null