Chào mừng Đại hội Đại biểu hội nông dân tỉnh lần thứ IX

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, đã thành công tốt đẹp. Cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đang đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

* Bà Siu H’Ler-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông:

Cùng với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Chư Prông luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, linh hoạt đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Đặc biệt, các cấp Hội đã chủ động đổi mới hình thức tập hợp, phát triển hội viên; phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn; vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể và sản xuất theo chuỗi liên kết... Qua đó đã góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Với tinh thần “Đoàn kết-Trách nhiệm-Đổi mới-Hội nhập và Phát triển”, tôi hy vọng nhiệm kỳ này, nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Ông Phạm Việt Minh-Chủ tịch Hội Nông dân phường Chi Lăng, TP. Pleiku:

Là đại biểu dự Đại hội, tôi thấy vô cùng vinh dự. Tôi đã chuyển tải đầy đủ ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân trên địa bàn phường đến với Đại hội. Đại hội đề ra nhiều giải pháp để hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh thông qua những chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Với đặc thù 70% hộ dân trên địa bàn phường thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, do đó, tôi hy vọng nhiệm kỳ mới, ngoài việc tạo điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, các cấp Hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

* Ông Nguyễn Đức Thắng-Chi hội phó Chi hội nông dân nghề nghiệp cá giống Ia Peng, huyện Phú Thiện:

Chi hội có 28 thành viên với 7 ha mặt nước nuôi trồng cá thịt và cá giống. Ngoài các giống cá trắm cỏ, chép, trôi, mè, diêu hồng thì năm nay, các thành viên còn nuôi thêm cá lăng đuôi đỏ, cá trắm đen, rô phi Na Uy. Tất cả sản phẩm làm ra đều được Hợp tác xã Cá giống Đức Thắng thu mua. Về cơ bản, các thành viên đã liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, đa phần các hộ vẫn nuôi theo phương pháp truyền thống, lấy công làm lãi, giải quyết lao động nhàn rỗi.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi hy vọng các cấp Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về nguồn vốn vay, máy móc, chuyển giao kỹ thuật công nghệ hiện đại... để các thành viên nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp cận nền nông nghiệp thông minh, góp phần khai thác và phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

* Ông Đinh Ngan-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ:

Vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cấp Hội, bà con nông dân đã được tiếp cận kịp thời nguồn thông tin bổ ích, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất. Chi hội có 115 hội viên, 100% là người Bahnar. Dưới sự hướng dẫn của các cấp Hội, nhiều hộ hội viên đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài trồng các cây ngắn ngày như: đậu, mì, bắp, một số hộ đã chuyển đổi sang trồng mía, dừa xiêm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tôi hy vọng Ban chấp hành Hội sẽ đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có giải pháp tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên nông dân lựa chọn cây-con giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; hỗ trợ vật tư, phân bón và mở các lớp tập huấn để hội viên nông dân nắm bắt khoa học kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào sản xuất, nâng cao đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null