Kỳ lạ: Việt Nam cho lựu pháo "uống nước" làm gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hình ảnh các chiến sĩ pháo binh cho khẩu lựu pháo 105mm “uống nước” khiến không ít người cảm thấy khó hiểu?
 

Trong chương trình truyền hình Quân khu 7 mới đây thông tin, đội sửa chữa cơ động thuộc Cục kỹ thuật vừa hoàn thành việc sửa chữa vũ khí, phương tiện cho các đơn vị pháo binh đóng trên huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
 

Trong thời gian gần 2 tháng, đội sửa chữa đã tiến hành bảo dưỡng 2 và sửa chữa được gần 20 khẩu pháo các loại (chủ yếu pháo 105mm và 85mm) cùng hơn 1.000 súng bộ binh. Sau đó đã bàn giao lại cho các đơn vị đóng ở Phú Quý khai thác sử dụng.
 

Điều đáng nói, một trong các hình ảnh mà truyền hình Quân khu 7 quay được cho thấy điều đặc biệt – chiến sĩ pháo binh tiến hành đổ nước vào trong nòng lựu pháo xe kéo 105mm. Việc này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Thực ra, đó là một trong bước chuẩn bị cho việc “bắn đạn nước” nhằm kiểm tra pháo sau khi được sửa chữa vừa và lớn hoặc sau bảo dưỡng 1, bảo dưỡng 2 nhằm kiểm tra hoạt động liên quan của khóa nòng, sự làm việc của máy nạp đạn và độ lùi của pháo.
 

Để bắn được đạn nước, trước hết, pháo phải tốt. Cùng với đó, phải chuẩn bị đạn và các chi tiết đi kèm. Đạn thật được bỏ phần đầu đạn, thay bằng một đầu gỗ có hình giống hình đầu đạn thật. Thuốc phóng trong mỗi quả đạn được giữ nguyên. Khi chuẩn bị bắn, nước được đổ vào nòng pháo.
 

Lượng nước này đã được các nhà sản xuất pháo tính toán để khi đưa vào nòng pháo trong quá trình bắn, pháo hoạt động như khi bắn đạn thật. Khi bắn, các pháo thủ vẫn thao tác giống như bắn đạn thật và bắn liên thanh được 2 viên. Ra khỏi nòng, đầu đạn gỗ sẽ vỡ, không gây sát thương; nước thì bắn tung tóe giống như… pháo hoa vậy. Trong ảnh, bắn đạn nước từ lựu pháo 105mm sau khi sửa chữa.
 

Bắn đạn nước có ưu điểm là không quá ngặt nghèo trong việc lựa chọn trường bắn. Hoạt động bắn đạn nước chỉ cần được thực hiện ở một không gian hẹp, có thể ở ngay trận địa.
 

Bắn đạn nước không làm mất an toàn trên không, đảm bảo độ an toàn cao cho người và vũ khí trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, khi đơn vị bắn đạn nước, trước đó phải làm tốt công tác hiệp đồng với địa phương.
 

Việc bắn đạn nước còn là để rèn luyện bản lĩnh cho pháo thủ. Trong ảnh, pháo tự hành ASU-85 của Quân khu 5 bắn đạn nước sau một thời gian niêm cất.

Theo kienthuc

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

null