Kinh nghiệm xóa rào cản ngôn ngữ ở Quân đoàn 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Quân đoàn 3 đã thành lập các câu lạc bộ học ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số (DTTS). Việc làm này góp phần đẩy mạnh việc học ngoại ngữ và tiếng DTTS, từng bước xóa rào cản ngôn ngữ cho cán bộ, chiến sĩ.  
Cường độ làm việc trong 1 ngày của Trung úy Đinh Văn Thuận-Chính trị viên Đại đội 8 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) tăng lên rất nhiều từ khi anh tham gia Câu lạc bộ (CLB) Học ngoại ngữ và tiếng DTTS của đơn vị. Là thành viên nhóm biên tập nội dung của CLB, hàng ngày, anh Thuận dành thời gian nghiên cứu tài liệu, phong tục tập quán của đồng bào DTTS trên địa bàn, tham khảo ý kiến của những người biết tiếng DTTS; tiến hành soạn nội dung trao đổi, thảo luận trong CLB về tiếng Jrai, Bahnar.
“Công việc đòi hỏi phải có phương pháp làm việc tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Những ngày đầu cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng được lãnh đạo đơn vị quan tâm và những người có kinh nghiệm chỉ dẫn, tôi rút ra những kinh nghiệm hay trong biên tập, chuẩn bị nội dung”-anh Thuận cho hay.
Tương tự, Trung úy Hoàng Lê Hùng-Chính trị viên Đại đội 19 (Trung đoàn 48) cũng tham gia nhóm biên tập nội dung của CLB và phụ trách tiếng Anh. Theo anh Hùng, phần lớn cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và một số chiến sĩ ít nhiều đã được học tiếng Anh nhưng lâu không sử dụng nên bị mai một. Vì vậy, CLB trước hết phải khơi dậy được sở thích, niềm đam mê học tập ngoại ngữ của mỗi cá nhân, đồng thời tạo môi trường học tập hấp dẫn, cuốn hút cán bộ, chiến sĩ. Do đó, nội dung chuẩn bị phải đi sâu vào từng chủ đề để các thành viên vừa ôn cũ, vừa học mới từ vựng, ngữ pháp và bài luận.
Các thành viên CLB Học ngoại ngữ và tiếng DTTS Trung đoàn 48 trao đổi phương pháp học tập. Ảnh: S.T
Các thành viên CLB Học ngoại ngữ và tiếng DTTS Trung đoàn 48 trao đổi phương pháp học tập. Ảnh: S.T
Thiếu tá Hồ Viết Thái-Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 48-cho biết: “Hàng năm, Trung đoàn tổ chức nhiều đợt dân vận đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, việc biết tiếng DTTS sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu dân, gần dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đơn vị”.  
Hiện nay, Quân đoàn 3 đã thành lập 14 CLB học ngoại ngữ và tiếng DTTS cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương. Mỗi CLB có ban chủ nhiệm và 3 nhóm chuyên trách: nhóm tư vấn học tập, nhóm biên tập nội dung và nhóm quản lý thành viên. Các CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và lấy tổ chức Đoàn làm nòng cốt với hình thức đa dạng, phong phú.
Qua trao đổi với chỉ huy các cơ quan, đơn vị, chúng tôi đều nhận được lời khẳng định: Ngoại ngữ và tiếng DTTS có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như công tác dân vận của đơn vị. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, xây dựng quân đội hiện đại vào năm 2030, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có năng lực toàn diện, thành thạo ngoại ngữ để khai thác, sử dụng các loại vũ khí, trang bị hiện đại.
Vì vậy, việc thành lập CLB học ngoại ngữ và tiếng DTTS là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng học tập ngoại ngữ, tiếng DTTS của từng đơn vị. Nhiều đơn vị huy động được lực lượng nòng cốt, có trình độ ngoại ngữ, tiếng DTTS tốt vào CLB và phối hợp chặt chẽ với đơn vị, địa phương kết nghĩa triển khai nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.
SƠN TÙNG-CHU HOÀI

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null