Không phải Nhật hay Mỹ, đây là cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuốn hộ chiếu bên ngoài màu đỏ, bên trong màu tím và cho phép người cầm nó đi 195 điểm đến trên khắp thế giới mà không cần thị thực.

Đó là hộ chiếu Singapore và vừa được vinh danh là giấy thông hành quyền lực nhất thế giới trong bảng xếp hạng hàng quý các hộ chiếu có ảnh hưởng quốc tế nhất, theo CNN.

Trong 19 năm qua, Chỉ số Hộ chiếu Henley, được tạo ra bởi công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London, đã theo dõi các quyền tự do toàn cầu ở 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Người cầm hộ chiếu Singapore có thể đi 195 điểm đến không cần thị thực. Ảnh: Straits Times

Người cầm hộ chiếu Singapore có thể đi 195 điểm đến không cần thị thực. Ảnh: Straits Times

Hộ chiếu tiếp theo tiến gần đến danh tiếng toàn cầu của Singapore là Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, cùng giữ vị trí số 2 và công dân của họ có thể được miễn thị thực du lịch tới 192 điểm đến.

Sau đó, ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là Hàn Quốc, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Ireland, Luxembourg và Hà Lan, tất cả đều có đặc quyền đi du lịch liền mạch tới 191 điểm đến.

Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ tư (190 điểm đến), đồng hạng với New Zealand, Na Uy, Bỉ, Đan Mạch và Thụy Sĩ.

Úc và Bồ Đào Nha chia sẻ vị trí thứ 5 (189 điểm đến) trong khi Mỹ tụt xuống vị trí thứ 8, với quyền miễn thị thực tới 186 điểm đến.

Con số 195 là mức cao kỷ lục đối với cả Singapore và bảng xếp hạng, thì ở phía ngược lại, các mức thấp mới cũng đang bị ảnh hưởng. Afghanistan từ lâu đã được xếp hạng là quốc gia có hộ chiếu yếu nhất thế giới về chỉ số, hiện công dân nước này chỉ có thể đi tới 26 quốc gia mà không cần thị thực – điểm thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử chỉ số này trong gần hai thập kỷ.

Theo ước tính của IATA, gần 5 tỉ người sẽ bay trên bầu trời trong năm nay, thực hiện 39 triệu chuyến bay. Tuy nhiên, Tổng giám đốc IATA Willie Walsh cho biết, chi phí thực sự của việc di chuyển bằng đường hàng không đã giảm hơn 1/3 trong thời gian đó, với lợi nhuận trên mỗi hành khách của các hãng hàng không hiện đạt trung bình chỉ hơn 6 USD/hành khách.

Hộ chiếu quyền lực nhất năm 2024:

1. Singapore (miễn thị thực 195 điểm đến)

2. Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha (192)

3. Áo, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển (191)

4. Bỉ, Đan Mạch, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh (190)

5. Úc, Bồ Đào Nha (189)

6. Hy Lạp, Ba Lan (188)

7. Canada, CH Czech, Hungary, Malta (187)

8. Mỹ (186)

9. Estonia, Litva, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (185)

10. Iceland, Latvia, Slovakia, Slovenia (184)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null