Khởi tố, bắt bị can lừa bán lao động qua Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Thư (23 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi mua bán người; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 


Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Mạnh Tuấn (20 tuổi, ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang), cháu của Thư.

Theo kết quả điều tra, tháng 2.2022, Thư đến nhà bà con của mình là Nguyễn Văn Thi (38 tuổi, cha của Tuấn, ngụ TX.Gò Công). Tại đây, Thư “nổ” mình đang tìm lao động cho một công ty bên Campuchia với mức lương 1.000 USD/tháng. Người lao động không cần có trình độ mà vẫn được hưởng mức lương này trong thời gian công ty đào tạo, thử việc. Ông Thi tin lời nên cho Tuấn đi cùng Thư sang Campuchia làm việc. Tại Campuchia, Tuấn mới biết công việc chính là tạo các tài khoản game, sàn giao dịch ảo... Nhiều lần Tuấn không hoàn thành chỉ tiêu đều bị quản lý chích điện vào người, đánh đập…

Tuấn tìm cách trở về VN, nhưng phía “công ty” yêu cầu phải đóng 10.000 USD. Tuấn gọi điện cho gia đình cầu cứu. Ông Thi mượn nợ 4.000 USD rồi nhờ bà Chen (mẹ ruột ông) đến nhà Thư đưa tiền, năn nỉ cho Tuấn về nhà, sẽ trả tiền sau. Thư đồng ý và buộc Tuấn viết giấy nợ 7.000 USD.

Tuấn được về nhà, ông Thi xoay được 1.000 USD gửi vào tài khoản của Thư. Sau đó, Thư nhiều lần gọi điện thoại đòi 6.000 USD còn lại. Thư đe dọa ngày 1.8 phải trả 1.000 USD và tìm người khác để đưa qua Campuchia thì cả nhà Tuấn mới được yên. Khi ông Thi đến nhà Thư giao số tiền 49 triệu đồng thì công an ập vào bắt quả tang.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Thư cho biết ngoài Tuấn, Thư đã đưa một phụ nữ tên Diễm sang Campuchia làm việc và hiện chuẩn bị đưa một người khác sang nước này.

Trường hợp của Tuấn, Thư được bạn trai người Trung Quốc làm việc bên Campuchia trả công 5.000 USD. Trường hợp người tên Diễm thì Thư chưa nhận được tiền. Thư còn khai, giao kèo của mình với bạn trai là nếu chiêu dụ được 1 lao động qua Campuchia sẽ được trả công 800 USD.

Kiểm tra nơi ở của Thư, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan hành vi mua bán người.

Theo Bắc Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null