Khởi sắc xổ số truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ trong tháng 1-2023, doanh thu xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đạt tới 55,8 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước 28 tỷ đồng. Đây là một trong những tín hiệu cho thấy hoạt động xổ số truyền thống đang trên đà phục hồi và khởi sắc sau dịch bệnh.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Bình (quê Bình Định) đã rảo bước đến một số quán cà phê vỉa hè, tranh thủ chào mời khách quen mua vé số. Vừa đưa xấp vé số cho khách lựa chọn, bà Bình vui vẻ kể chuyện bán vé đầu năm: “Đợt Tết vừa rồi, tôi không về quê mà ở lại TP. Pleiku để tranh thủ bán vé số kiếm tiền. So với ngày thường chỉ bán tầm 100-150 vé thì ngày Tết bán được 300-400 vé/ngày. Tâm lý chung của khách hàng ai mua vé cũng cầu may mắn đầu năm, vừa mua vừa tặng cho bạn bè, người thân lấy may”.

Không chỉ người bán vé số lẻ phấn khởi vì sức mua tăng mạnh dịp đầu năm, hầu như các đại lý vé số truyền thống cũng dần ổn định doanh thu và nâng tỷ lệ tiêu thụ vé/kỳ như thời điểm trước khi dịch bùng phát. Chủ Đại lý vé số Tạ Thiên Tường (thị trấn Phú Thiện) cho biết: “Hoạt động kinh doanh vé số truyền thống đã ổn định trở lại, sức mua cũng tùy theo ngày, tùy theo đài xổ. Ngoài ra, sức mua trên địa bàn một phần phụ thuộc vào xác suất trúng giải thưởng. Chúng tôi mong có nhiều khách hàng mua vé của mình may mắn trúng giải vì tâm lý chung của thị trường, người mua đài nào hay trúng thưởng thì doanh số, sức mua vé số của đài đó sẽ tăng mạnh hơn”.

Trong tháng 1-2023, doanh thu xổ số kiến thiết của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đạt 55,8 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Ca

Trong tháng 1-2023, doanh thu xổ số kiến thiết của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đạt 55,8 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Ca

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: “Trong cơ cấu tổng thu ngân sách, nguồn thu từ xổ số kiến thiết chiếm khoảng 2,5%. Đây là nguồn thu mang tính chất ổn định, được tỉnh sử dụng để tái đầu tư cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, năm 2022, nguồn thu từ xổ số kiến thiết đã phục hồi và khởi sắc trở lại”.

Năm 2022 là thời điểm phục hồi đà tăng trưởng của hoạt động xổ số truyền thống sau thời gian dịch bệnh, tỷ lệ tiêu thụ vé trên mỗi kỳ phát hành được nâng lên và có sự tăng trưởng tích cực ở các văn phòng đại diện trong khu vực. Đồng thời, doanh thu xổ số kiến thiết từ 6,8 tỷ đồng/kỳ đã tăng lên 9,8 tỷ đồng/kỳ, đưa tổng doanh thu cả năm của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đạt 502,5 tỷ đồng. Tiếp tục đà khởi sắc của năm trước, tháng 1-2023 cũng là thời điểm Tết Nguyên đán, doanh thu xổ số truyền thống của Công ty đạt tới 55,8 tỷ đồng, bình quân mỗi kỳ đạt gần 14 tỷ đồng. Từ kết quả kinh doanh đầu năm, ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai-nhận định: “Trong năm 2022 và đầu năm 2023, doanh thu mỗi kỳ phát hành vé của Công ty đều cao hơn mức bình quân chung trong toàn khu vực. Điều này cho thấy, các giải pháp tổ chức, điều hành quyết liệt của Công ty đã mang lại hiệu quả tích cực. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình chung, năm 2023, Công ty tiếp tục khai thác tiềm lực những thị trường hiện có và mở rộng thị trường tiêu thụ tiềm năng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao”.

Cũng theo ông Thiêng, năm 2023, Công ty tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ của chính quyền sở tại các tỉnh, thành trong khu vực đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành quyết liệt, phấn đấu tăng 5-10% so với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước. “Công ty luôn nằm trong top 3 doanh nghiệp có số thuế nộp vào ngân sách nhà nước cao nhất. Năm 2022, số thuế đã nộp vào ngân sách là 130,58 tỷ đồng. Năm 2023, dự toán Bộ Tài chính giao là 120 tỷ đồng, dự toán tỉnh giao là 140 tỷ đồng. Trong tháng 1, Công ty đã nộp 28 tỷ đồng, bằng 20% so với dự toán”-ông Thiêng thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null