Khoan sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 15% đối với doanh nghiệp nhỏ (tổng doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm) và 17% đối với doanh nghiệp vừa, không áp dụng đối với các công ty con của những doanh nghiệp “mẹ” có từ 25% vốn trở lên.

Đây là một đề xuất chắc chắn được các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệt liệt hoan nghênh. Vì từ lâu rồi, báo chí cũng đã phản ánh nguyện vọng xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 25% xuống 15-17%. Ông Đào Huy Giám-Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, đánh giá: Thời gian qua, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính luôn cố gắng đưa thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống 22% rồi 20%. Trong khi ở các nước khác thì nằm trong khoảng 20-26%. Do đó, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là một đề xuất tích cực. Cũng theo ông Giám, một khi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có động lực lớn để kinh doanh có lãi, nộp thuế nhiều hơn cho Nhà nước, như thế giảm thuế chưa chắc đã giảm thu.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi muốn có một cái nhìn toàn cục hơn. Giảm thuế để tạo động lực phát triển là thể hiện một tầm nhìn xa. Cần có một tầm nhìn xa, rộng như thế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tới 95% doanh nghiệp trong nước, vì họ là lực lượng đông đảo nhất biến nước ta thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường bền vững. Mở cho họ những cơ hội làm ăn, “khoan sức doanh nghiệp” bằng chính sách thuế, chính là khuyến khích sức sản xuất trong điều kiện còn nhiều khó khăn hiện tại. Khi Cách mạng Tháng Mười vừa thành công, Lênin đã chủ trương chính sách kinh tế mới (NEP) đưa nước Nga vào quỹ đạo của nền kinh tế thị trường có định hướng. Trong nhiều chính sách cởi mở của NEP, có chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thu thuế là chuyện đương nhiên với một quốc gia, nhưng thu thuế như thế nào để kinh tế phát triển mới là chìa khóa đưa quốc gia phát triển. Đã tới lúc cần có sự điều chỉnh cập nhật về các nguồn thu, sắc thuế, làm sao Nhà nước vẫn có tổng thu tốt mà doanh nghiệp và các thành phần nộp thuế khác có động lực làm ăn, tiến tới coi việc nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là vinh dự. Vì nộp thuế nhiều đồng nghĩa với làm ăn phát đạt.

Mỗi quốc gia đều tính toán thu thuế doanh nghiệp sao cho doanh nghiệp có cơ hội phát triển. Vì thế, ở mỗi quốc gia, lộ trình giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có khác nhau vì phụ thuộc vào sức phát triển của nền kinh tế. Chúng ta đừng thấy ở những nước phát triển, những nước giàu có người ta có thuế suất cao mà so sánh với một quốc gia đang trên đường phát triển như Việt Nam. Chính vào lúc ta còn nghèo, mới rất cần “khoan sức dân” như ngày xưa các bậc minh quân của Việt Nam đã thực hiện. Còn tới khi đã phát triển, người dân và doanh nghiệp khá giả, giàu lên thì mức thuế có thể tăng, cũng vừa với sự phát triển.

Với Việt Nam hiện tại và trong tương lai gần thì giảm thuế phải đi cùng chống thất thu thuế. Ở Gia Lai, có một slogan rất hay: “Cần đẩy mạnh “4 công”, như giải thích của ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. “4 công” đó là công khai, công bằng, công nghệ và công chức. Chống thất thu thuế bắt đầu từ công chức trong ngành Thuế phải trong sạch. Còn công khai, công bằng và công nghệ là “3 công” mà Nhà nước phải tích cực thực hiện để hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp. Những điều đó ai cũng hiểu nhưng để thực hiện nó là cả một quá trình đấu tranh và xây dựng con người và văn hóa doanh nghiệp, con người và văn hóa thuế. Chỉ như thế, việc giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thực sự có tác dụng tích cực. 

Thanh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null