Khiêu vũ-Môn nghệ thuật của sự đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Với một số người, khiêu vũ không chỉ đem lại sức khỏe, sự dẻo dai, mà còn như một “món ăn tinh thần” mang lại niềm vui, sự tự tin trước đám đông. Đây cũng chính là lý do để chúng tôi duy trì câu lạc bộ (CLB) suốt 8 năm qua”-anh Nguyễn Bá Minh-Chủ nhiệm CLB Khiêu vũ nghệ thuật thanh niên (Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh) chia sẻ.
 

 Một buổi biểu diễn của các học viên Câu lạc bộ Khiêu vũ nghệ thuật thanh niên. Ảnh: P.L
Một buổi biểu diễn của các học viên Câu lạc bộ Khiêu vũ nghệ thuật thanh niên. Ảnh: P.L

Cứ tầm 6 giờ tối các ngày thứ hai, tư, sáu, không khí ở Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh lại trở nên sôi nổi bởi sự có mặt của các học viên khiêu vũ. Khi nhạc bắt đầu vang lên, các đôi nhảy nhẹ nhàng di chuyển theo từng điệu nhạc, lúc thì cuồng nhiệt với điệu samba, sôi động với điệu chachacha nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng với điệu twist hoặc say đắm trong điệu rumba ngọt ngào.

Gặp anh Hồ Minh Trung-nhân viên quản lý nhà may Việt Tiến (đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) khi vừa kết thúc điệu rumba, anh cho biết: “Mặc dù đã nhuần nhuyễn khá nhiều điệu nhảy nhưng tôi vẫn tham gia CLB để giao lưu, kết bạn. Là một thợ may phải hoạt động nhiều nên cơ thể tôi thường xuyên mỏi mệt, khi đến với khiêu vũ và tham gia nhảy với mọi người tôi thấy khỏe và thoải mái tinh thần”. Còn với chị Nguyễn Thị Thùy Dương (đường Hoàng Sa, phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì: “Những ngày đầu luyện tập, mình cũng gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, khi đã yêu thích thì khó mấy cũng vượt qua. Từ ngày học khiêu vũ, cơ thể mình cũng dẻo dai hơn, vóc dáng cũng thon gọn hơn”.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Bá Minh thì CLB Khiêu vũ nghệ thuật thanh niên được thành lập từ tháng 5-2009, ban đầu cũng chỉ có mấy thành viên chung sở thích đến tập luyện với nhau. Dần dần, khi bộ môn khiêu vũ trở nên phổ biến ở Phố núi, nhiều học viên đăng ký học. Gọi là CLB Khiêu vũ nghệ thuật thanh niên nhưng vẫn nhận dạy cho cả những người trung niên. Ngoài lớp học ở Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh, Ban Chủ nhiệm CLB còn mượn cơ sở của Nhà Thiếu nhi tỉnh để mở thêm một lớp khiêu vũ vào các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần. Học phí khoảng 300.000 đồng/tháng. Đến nay, CLB có khoảng 50-70 học viên sinh hoạt thường xuyên.

Bộ môn khiêu vũ được chia làm 2 loại: khiêu vũ nghệ thuật (còn gọi là khiêu vũ giao tiếp hay cổ điển) và khiêu vũ thể thao. Khiêu vũ nghệ thuật gồm những điệu đơn giản, nhẹ nhàng như tango, boston, bebop, twist... Trong khi đó, khiêu vũ thể thao đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao, gồm các điệu nhảy như: chachacha, samba, rumba, pasodoble, jive… Với khiêu vũ, âm nhạc là linh hồn, chính vì vậy, người nhảy cần phải nắm vững điệu nhạc cùng các bước di chuyển của cơ thể để phối hợp ăn ý cùng bạn nhảy.

Là người thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp khu vực, anh Nguyễn Bá Minh cảm thấy tiếc nuối khi ở CLB có rất nhiều học viên có khả năng nhưng không có điều kiện đi thi. “Trong tháng 6 này, Ban Chủ nhiệm CLB sẽ liên hệ, phối hợp với các CLB khiêu vũ ở các huyện, thị xã để cố gắng tổ chức một giải khiêu vũ cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các học viên cọ xát, giao lưu học hỏi lẫn nhau”-anh Nguyễn Bá Minh chia sẻ.

 Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên xã Tuy Phước đang kiểm tra sách. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước

Xã Tuy Phước phát động xây dựng “Tủ sách hy vọng”

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phát động xây dựng mô hình “Tủ sách hy vọng”. Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến diễn ra trong tháng 8-2025).

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

Thăm “rừng tượng” làng Kép 1

Thăm “rừng tượng” làng Kép 1

(GLO)- Tồn tại qua nhiều thế hệ, khu nhà mồ làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) là một trong những điểm đến của người dân và du khách khi muốn tìm hiểu về văn hóa của đồng bào Jrai. Cũng bởi nơi này có một “rừng tượng” được tạc từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trong làng.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null