Từ khóa: khảo cổ học

Vương quốc Phù Nam: Lật giở từng 'trang sử đất'

Vương quốc Phù Nam: Lật giở từng 'trang sử đất'

Vương quốc Phù Nam là một quốc gia cổ nổi tiếng ở khu vực châu Á, được hình thành trong khoảng thế kỷ thứ 1 - 2 trước Công nguyên và kéo dài cho đến khoảng thế kỷ 7 sau Công nguyên. Trung tâm vương quốc này qua tư liệu khảo cổ học được nhiều nghiên cứu xác định tại khu vực Óc Eo - Ba Thê (H.Thoại Sơn, An Giang).
Nơi khởi đầu câu chuyện Việt

Nơi khởi đầu câu chuyện Việt

(GLO)- 2014 là năm di tích khảo cổ sơ kỳ Đá cũ đầu tiên, mang tên kỹ nghệ An Khê được phát hiện bởi các nhà khảo cổ học Việt Nam. Từ đây, những bí ẩn thẳm sâu trong lòng đất dần được hé mở qua các cuộc khai quật khảo cổ học có quy mô hơn, chuyên sâu hơn.
Văn hiến Thăng Long qua bằng chứng khảo cổ học

Văn hiến Thăng Long qua bằng chứng khảo cổ học

Công trình đồ sộ Văn hiến Thăng Long - Bằng chứng khảo cổ học do PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, chủ biên chứa đựng nhiều tư liệu quý mới nhất, phần nào làm rõ hơn nữa về giá trị to lớn của di sản nền văn hiến Thăng Long.
An Khê mở đầu lịch sử loài người tại Việt Nam

An Khê mở đầu lịch sử loài người tại Việt Nam

(GLO)- Những kết quả khảo cổ học trong 5 năm qua đã cho thấy, ở thung lũng An Khê tồn tại một hệ thống các di tích đặc biệt quan trọng, có giá trị khoa học cao, góp phần vào công tác nghiên cứu lịch sử-xã hội loài người ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Chính vì thế, An Khê đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn, thu hút đối với giới khảo cổ học trong và ngoài nước.
Dấu ấn văn hóa khảo cổ học trên cao nguyên

Dấu ấn văn hóa khảo cổ học trên cao nguyên

(GLO)- Cuối tháng 3 này, tại Gia Lai sẽ diễn ra sự kiện thu hút sự chú ý của giới khảo cổ học trong nước và quốc tế, đó là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè 2 mặt ở châu Á“.
An Khê: Tích cực chuẩn bị hội thảo quốc tế về khảo cổ học

An Khê: Tích cực chuẩn bị hội thảo quốc tế về khảo cổ học

(GLO)- Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về khảo cổ học sơ kỳ đá cũ với tên gọi “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè hai mặt ở châu Á“ sẽ diễn ra tại thị xã An Khê trong 2 ngày (29 và 30-3). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được địa phương khẩn trương hoàn tất.