An Khê: Tích cực chuẩn bị hội thảo quốc tế về khảo cổ học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về khảo cổ học sơ kỳ đá cũ với tên gọi “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè hai mặt ở châu Á” sẽ diễn ra tại thị xã An Khê trong 2 ngày (29 và 30-3). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được địa phương khẩn trương hoàn tất.
Thị xã An Khê những ngày tháng 3 trở nên tất bật hơn. Ai ai cũng mang tâm thế háo hức đón chờ đến ngày diễn ra hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về khảo cổ học sơ kỳ đá cũ-một sự kiện lớn, quy mô, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị xã nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Hội thảo lần này do UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Viện Khảo cổ học và UBND thị xã An Khê phối hợp tổ chức; dự kiến sẽ có khoảng 240 đại biểu khách mời, các nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự.
Với vai trò là thành viên Ban tổ chức, thị xã An Khê được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, phục vụ đại biểu; chịu trách nhiệm chính về công tác lễ tân; đảm bảo cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất; chuẩn bị hội trường, nơi ăn nghỉ cho các đại biểu; làm và cấp thẻ đeo cho những người dự hội thảo; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh cho các đại biểu trong thời gian lưu trú tại địa phương. Đồng thời, UBND thị xã phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày, trang trí, cử cán bộ thuyết minh tại những địa điểm tham quan; triển khai công tác cổ động trực quan chào mừng hội thảo tại địa phương; chuẩn bị quà và phim tài liệu về di tích khảo cổ tại thị xã An Khê để tặng đại biểu tham dự hội thảo…
 Đường vào Khu di tích Rộc Tưng. Ảnh: M.T
Đường vào Khu di tích Rộc Tưng. Ảnh: M.T
Theo ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Khê, nhằm góp phần đem đến sự thành công của hội thảo, Phòng đã tham mưu UBND thị xã thành lập tổ giúp việc phục vụ công tác tổ chức hội thảo do Chủ tịch UBND thị xã làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Tổ phó, lãnh đạo 12 phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã và Trưởng một số cơ quan có liên quan làm thành viên. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách, thị xã An Khê đã chủ động hoàn thành Nhà bảo tồn di tích Rộc Tưng 4 có diện tích 320 m2 với tổng kinh phí khoảng 882 triệu đồng; đoạn đường vào điểm di tích Rộc Tưng 4 với kinh phí khoảng 600 triệu đồng; đồng thời đang triển khai hệ thống trưng bày, đầu tư sửa chữa Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo phù hợp hình thức, quy mô phục vụ hội thảo, kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã thực hiện. Đường từ tỉnh lộ 669 vào Khu di tích Rộc Tưng dài 1,9 km cũng đang được thi công xây dựng với tổng kinh phí 8,9 tỷ đồng (trong đó kinh phí tỉnh cấp 6 tỷ đồng).
Tại Khu di tích Rộc Tưng, thị xã đã hoàn thiện lắp đặt các hạng mục gồm: 5 bảng chỉ dẫn đến Khu di tích; bảng tên 2 Nhà bảo tồn di tích Rộc Tưng 1 và Rộc Tưng 4; 2 bản đồ phân bố di tích sơ kỳ đá cũ trên địa bàn An Khê; 58 ảnh, tư liệu về các khai quật khảo cổ sơ kỳ đá cũ tại An Khê trưng bày tại Nhà bảo tồn di tích Rộc Tưng 1 và 4; 8 bảng thuyết minh giới thiệu di tích bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại 2 Nhà bảo tồn di tích Rộc Tưng 1, Rộc Tưng 4; 80 bảng ký hiệu địa tầng. Cùng với đó, thị xã đang tiếp tục thi công một số bảng chỉ dẫn bằng chất liệu đá granite nguyên khối nhằm tạo điểm nhấn vào Khu di tích Rộc Tưng; UBND xã Xuân An đã trồng 10 cây xanh (có đường kính trên 30 cm) để tạo bóng mát, cảnh quan tại 2 Nhà bảo tồn di tích. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã cũng gấp rút hoàn tất thủ tục in sách (kỷ yếu) về kết quả hội thảo Tây Sơn Thượng đạo, xây dựng phim tài liệu, phiên bản Rìu tay làm quà tặng đại biểu dự hội thảo; làm việc với Bảo tàng Quang Trung (tỉnh Bình Định), chi hội Võ cổ truyền An Khê để tham gia biểu diễn tiết mục Trống trận Tây Sơn và các bài võ cổ truyền phục vụ hội thảo. “Chúng tôi cũng đã trưng tập một số giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại các trường học trên địa bàn làm nhiệm vụ phiên dịch, phối hợp với đội ngũ lễ tân đón tiếp các đại biểu quốc tế về dự hội thảo”-ông Hà cho hay.
Được biết, sau hội thảo quốc tế lần thứ nhất với tên gọi “Thời đại đá cũ tại Việt Nam trong bối cảnh khu vực” tổ chức từ ngày 31-10 đến 1-11-2016 tại TP. Pleiku, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp với Viện Khảo cổ-Dân tộc học Novosibirsk thuộc Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga tiếp tục triển khai kế hoạch khảo cổ học đã ký kết giữa hai đơn vị và phát hiện thêm các điểm khảo cổ học mới tại thị xã An Khê. Vì thế, hội thảo khoa học quốc tế về khảo cổ học sơ kỳ đá cũ lần 2 nhằm tiếp tục đánh giá, phản biện, củng cố các nhận định khoa học và thúc đẩy nghiên cứu mở rộng, chuyên sâu về sơ kỳ đá cũ phát hiện được ở thị xã An Khê từ năm 2014 đến nay. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học công bố, quảng bá các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế, làm cơ sở cho tỉnh xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa này trong thời gian đến.
 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null