Khẩn trương sửa chữa quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị quản lý, khai thác tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt triển khai sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm cuối năm.

Nhiều vị trí ổ gà, hư hỏng mặt đường nhỏ trên tuyến Quốc lộ 1 đã được đơn vị khai thác, quản lý khắc phục ngay nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi. Ảnh: K.A
Nhiều vị trí ổ gà, hư hỏng mặt đường trên tuyến quốc lộ 1 đã được đơn vị khai thác, quản lý khắc phục ngay nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi. Ảnh: K.A

Ghi nhận trên tuyến QL 1 đoạn do Công ty CP BOT Bắc Bình Định quản lý, khai thác, nhiều đoạn mặt đường bị hư hỏng sau mưa lũ đã và đang được dặm vá. Các vị trí bong tróc, phát sinh ổ gà nhỏ lẻ được xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Dù thời tiết một số ngày có mưa gây khó khăn cho việc thi công nhưng đơn vị vẫn bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư, hoàn thiện hệ thống cống rãnh thoát nước dọc được đẩy nhanh nhằm khắc phục tình trạng đọng nước, sình lún, hư hỏng kết cấu mặt đường. Đáng chú ý, đoạn từ km 1134+100 - km 1152+800 qua địa bàn phường Bồng Sơn và phường Hoài Nhơn đang được thi công hệ thống rãnh thoát nước dọc hở sát mép đường.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, tại một số vị trí còn thiếu cọc tiêu, biển cảnh báo. Ông Trương Minh Nhật - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty CP BOT Bắc Bình Định) cho biết: Đơn vị đang khẩn trương rà soát, khắc phục các vị trí hư hỏng, đồng thời bổ sung đầy đủ hệ thống cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Tại các đoạn tuyến QL 1 do Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định quản lý, nhiều hạng mục sửa chữa cũng đang được triển khai đồng loạt. Đơn vị đang thảm bê tông nhựa nóng mặt đường QL 1 qua địa bàn xã Tuy Phước; sửa chữa cục bộ mặt đường bê tông nhựa tại đoạn km 1236+500 - km 1237 thuộc khu vực phường Quy Nhơn Tây; thảm tăng cường bê tông nhựa polymer dày 5 cm tại đoạn km 1217 - km 1218+850 thuộc xã Tuy Phước và thay thế các biển báo chưa bảo đảm.

Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn một số tồn tại như mặt đường phát sinh ổ gà tại vị trí đèn tín hiệu nút giao cầu Gành, hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu vượt QL 19 còn thiếu sáng.

Theo ông Nguyễn Quốc Bảo - Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện gói thầu sửa chữa và thảm tăng cường mặt đường.

Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định đang thảm bê tông nhựa nóng mặt đường đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: K.A
Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định đang thảm bê tông nhựa nóng mặt đường đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: K.A

“Đối với các vị trí hư hỏng khác ngoài phạm vi gói thầu đang triển khai, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà thầu duy tu khẩn trương vá sửa bằng bê tông nhựa nóng, vệ sinh hệ thống ATGT, sơn dặm các vị trí vạch sơn bị mờ, bị mất… bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Bính Ngọ 2026. Riêng các vị trí sạt lở, hư hỏng trên đèo Cù Mông do bão lũ, đơn vị đang lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để sửa chữa triệt để” - ông Bảo cho biết.

Trong khi đó, đoạn tuyến do Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 quản lý hiện đang được dặm vá bằng bê tông nhựa nhằm hạn chế vật liệu văng ra ngoài, bảo đảm mặt đường êm thuận. Qua kiểm tra thực tế, Ban ATGT tỉnh ghi nhận các đơn vị quản lý, khai thác tuyến QL 1 đoạn qua địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng hạ tầng, góp phần bảo đảm ATGT trong dịp cao điểm cuối năm.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Chiến cho biết: Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác tuyến QL 1. Trước mắt, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại về hạ tầng, ưu tiên các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bảo đảm hoàn thành trước cao điểm Tết, không để phát sinh “điểm nóng” về tai nạn giao thông.

Đồng thời, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị luôn sẵn sàng phương tiện, vật tư và phương án ứng cứu, sửa chữa, nhất là đối với các hư hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến ATGT như ổ gà, sình lún, hằn lún vệt bánh xe.

“Trường hợp chậm khắc phục, để xảy ra TNGT do nguyên nhân hạ tầng, Ban ATGT tỉnh sẽ kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật”-ông Chiến nhấn mạnh.

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN
VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

null