Khám phá những 'bí mật' về tượng Phật cao nhất thế giới tại Am Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm trên đỉnh núi Nưa huyền thoại, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai lớn nhất thế giới sẽ là một kiệt tác kiến trúc Phật giáo mang tính biểu tượng của Việt Nam.

Sáng 26.4, tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên có tên gọi “Huyền tích Am Tiên”, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng.

Phối cảnh Dự án Huyền tích Am Tiên
Phối cảnh Dự án Huyền tích Am Tiên

Huyền tích Am Tiên được thiết kế với nguồn cảm hứng từ hình tượng con voi trắng một ngà mà Bà Triệu cưỡi ra trận - biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ và tinh thần bất khuất, tạo nên một “khu du lịch tâm linh trắng”, với tất cả các công trình đều mang sắc trắng.

Điểm nhấn đặc biệt của quần thể du lịch tâm linh trắng là Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, đặt trên đỉnh núi Nưa, với tổng chiều cao lên tới 167,5 m bao gồm khối đế cao 45 m, đài sen 13,6 m và tượng Phật (tính từ chân đến đầu tượng) cao 108,9 m. Chỉ riêng chiều cao của ngón chân cái đã là 1,67 m, tương ứng chiều cao của một người trưởng thành. Tượng Phật được dự kiến sẽ xác lập kỷ lục bức tượng Phật lớn nhất thế giới.

Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai dự kiến xác lập kỷ lục bức tượng Phật lớn nhất thế giới
Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai dự kiến xác lập kỷ lục bức tượng Phật lớn nhất thế giới

Hiện nay, Trung Nguyên Đại Phật tại Nghiêu Sơn, Trung Quốc đang được công nhận là tượng Phật cao nhất thế giới, với tổng chiều cao 153 m, trong đó phần tượng cao 108m. Như vậy, chỉ tính riêng chiều cao từ chân tới đầu tượng, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai tại Thanh Hóa đã cao hơn 90 cm so với bức tượng đang đạt kỷ lục thế giới.

Thể tích của tôn tượng lên đến 69.110,7 m3, dự kiến vượt xa mọi công trình Phật giáo hiện hữu tại Việt Nam như gấp 21,5 lần tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ở Tây Ninh (3.219,3 m3).

Đài sen trắng có các hoa văn mô phỏng hoa văn sen thời Hậu Lê
Đài sen trắng có các hoa văn mô phỏng hoa văn sen thời Hậu Lê

Bàn tay phải của tôn tượng thủ ấn Vô Úy rộng 7,470 m; tay trái thủ ấn Thí Nguyện dài 11,935 m, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai đứng uy nghi trên đài sen trắng có chiều cao 13,6 m. Các hoa văn trên cánh sen được mô phỏng theo hoa văn sen thời Hậu Lê. Dưới đài sen trắng là khối đế cao 45 m, với mái vòm hoa sen trắng. Đây sẽ là trung tâm cầu nguyện và không gian để các phật tử, du khách khám phá thế giới Phật giáo qua nghệ thuật trình diễn 3D mapping.

Tạo mẫu tinh xảo của tôn tượng dưới sự dẫn dắt của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua
Tạo mẫu tinh xảo của tôn tượng dưới sự dẫn dắt của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua

Tượng được tạo mẫu tinh xảo bởi nhóm các nhà điêu khắc và hàng trăm nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua - người từng đắp mẫu phác thảo tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh).

Đặc biệt, tượng được chế tác từ các tấm đồng đỏ nhập khẩu và gia công theo công nghệ áp lực cao từ Châu Âu. Sau khi hoàn thiện, bề mặt tượng được mạ bạc để tạo ra một bức tượng trắng thanh tao nổi bật giữa “khu du lịch tâm linh trắng” Am Tiên. Trong văn hoá Phật giáo, Phật Đại Nhật Như Lai cũng chính là đại diện của tâm viên mãn, của hoa sen trắng tinh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh.

Công trình dự kiến đón khách tham quan, chiêm bái vào cuối 2027
Công trình dự kiến đón khách tham quan, chiêm bái vào cuối 2027

Xét về phong thủy, tượng Phật được đặt tại vị trí vô cùng đắc địa, hướng về phía đông bắc – nơi hội tụ linh khí tại ngã ba sông Chu - sông Mã, xa xa là đỉnh thiêng Yên Tử. Lưng tượng tựa vào núi Ngàn Nưa uy nghi, phía sau trải dài là dãy Trường Sơn hùng vĩ, tạo nên thế “tọa sơn hướng thủy” sinh vượng khí cho cả vùng, mang tới sự no đủ và hạnh phúc cho muôn dân vùng đất xứ Thanh.

Thông thường, việc thi công và hoàn thiện các công trình tượng Phật có quy mô lớn như Đại Phật Như Lai, theo các nghệ nhân đúc tượng dày dặn kinh nghiệm, phải mất tới 8 năm hoặc lâu hơn để hoàn thành. Tuy nhiên, Tập đoàn Sun Group cho biết, quá trình chuẩn bị, thi công tôn tượng tại Am Tiên đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và tiến hành từ trước đó. Bởi vậy, tiến độ chế tác và lắp dựng sẽ được rút ngắn đáng kể. Dự kiến, đến cuối năm 2027, công trình sẽ sẵn sàng đón khách tham quan, chiêm bái.

Theo Hà Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Sau thành công vang dội của các bộ phim lịch sử như “Địa đạo”, “Mưa đỏ”, tìm về tham quan các khu di tích lịch sử, danh thắng xưa là xu hướng du lịch được nhiều người lựa chọn.

null