Khách sạn, du thuyền Hạ Long 'cháy' phòng dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều khách sạn, du thuyền, tàu nghỉ đêm ở Hạ Long (Quảng Ninh) đã dừng tiếp nhận khách vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Chính quyền cũng mở thêm tua tuyến ở các khu vực lân cận để giảm tải lượng khách đổ về vịnh Hạ Long trong dịp này.

Liên hệ với một số khách sạn từ 3 sao trở lên tại khu vực Bãi Cháy, TP Hạ Long, phóng viên đều nhận được câu trả lời: “Quý khách thông cảm, khách sạn đã hết phòng vào dịp này”.

Không chỉ khách sạn, ngay cả một số biệt thự thường cho thuê theo dạng gia đình, nhóm bạn bè cũng thông báo hết phòng. Chỉ có một số khách sạn vừa và nhỏ, nhà nghỉ ở xa trung tâm Bãi Cháy, những khách sạn có quy mô dưới 50 phòng ở phía Hòn Gai ít chịu tác động của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 còn phòng.

Dịch vụ ăn tối trên vịnh và ngủ đêm trên du thuyền được săn đón. Vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đều kín lịch và không nhận thêm khách. Các đại lý bán tua đã bán hết vé từ trước đó cả vài tháng.

Những năm gần đây, vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, TP Hạ Long đón một lượng khách khá lớn, thường chiếm 50-60% tổng lượng khách của cả tỉnh Quảng Ninh (vào khoảng 200.000 lượt khách). Đa số du khách đến Hạ Long với tâm lý để được tắm biển nên vào chiều 30/4, bãi biển Bãi Cháy luôn chật cứng người.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, TP Hạ Long sẽ tổ chức Lễ hội Carnaval, một lễ hội văn hóa đặc sắc đang dần trở thành điểm nhấn của thành phố biển, lễ hội thu hút hàng nghìn nghệ sĩ từ trong nước và nước ngoài đến tham dự, thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Du khách đến Quảng Ninh đa số di chuyển bằng đường bộ, từ khi có tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái, du khách đến Quảng Ninh thường di chuyển bằng xe cá nhân nên tình trạng ách tắc cục bộ thường xảy ra tại các tuyến đường ở Bãi Cháy vào giờ cao điểm.

Mới đây, các chủ tàu chạy các tuyến đi xã đảo thuộc huyện Vân Đồn đã ký cam kết không tăng giá vé đến hết năm 2025 để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp du lịch khi nhiều tua tuyến đã ký hợp đồng trước đó với thời giá hiện tại. Nếu tăng giá vé tàu đi các đảo, nguy cơ “vỡ” tua là rất lớn. Người thiệt hại không chỉ doanh nghiệp du lịch mà ngay các hãng tàu, người dân kinh doanh du lịch cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Theo Hoàng Dương (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null