Kết nối du lịch Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-11, tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam (tỉnh Đak Lak), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Gia Lai, Đak Lak phối hợp tổ chức hội nghị kết nối, kích cầu du lịch 4 tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. 
 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đạo Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch); lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương; hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, dịch vụ vận tải.

Các địa phương ký kết chương trình hợp tác, phát triển du lịch. Ảnh: Minh Châu
Các địa phương ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: Minh Châu


Tại hội nghị, các địa phương đã giới thiệu các gói sản phẩm nổi bật trong chương trình kích cầu du lịch của mỗi tỉnh, kèm theo hình ảnh, video quảng bá những điểm đến an toàn, tour ưu đãi phù hợp với thị trường khách nội địa với khẩu hiệu “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Tỉnh Gia Lai giới thiệu 5 tour nổi bật: “Chinh phục thác 50-Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng”, “Hương sắc cao nguyên Pleiku”, “Ấn tượng bản sắc Tây Nguyên-Gia Lai”, “Chinh phục đỉnh Chư Nâm-Gia Lai”, “Mùa lễ hội trên cao nguyên Pleiku” với mức giá trọn gói chỉ 2-2,3 triệu đồng/tour. Gia Lai còn giới thiệu thêm một số nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, các điểm tham quan tham gia chương trình kích cầu, khẳng định du lịch Gia Lai đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát giá dịch vụ ổn định và luôn giữ vững chất lượng.

Các địa phương cũng đã thảo luận nội dung hợp tác, xây dựng các gói kích cầu nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch sau dịch bệnh; lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp về việc phối hợp sao cho hiệu quả đối với chương trình hợp tác, kích cầu.

Với mục tiêu tăng cường kết nối du lịch giữa 2 tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng thời hỗ trợ quảng bá các sản phẩm du lịch mới của nhau nhằm thu hút khách du lịch, các địa phương đã cùng nhau ký kết văn bản hợp tác xây dựng các gói kích cầu du lịch 4 tỉnh đến năm 2021 và những năm tiếp theo.

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null