Đoàn famtrip khảo sát các tuyến, điểm du lịch Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7 và 8-11, đoàn famtrip gồm các đơn vị lữ hành, truyền thông của 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát các tuyến điểm du lịch tại 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak. Đây là hoạt động nằm trong chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của 2 tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Khảo sát hạ tầng du lịch thác Phú Cường. Ảnh: Minh Châu
Khảo sát hạ tầng du lịch thác Phú Cường. Ảnh: Minh Châu
Tại Gia Lai, đoàn famtrip đã đến khảo sát hạ tầng, sản phẩm du lịch tại một số điểm du lịch nổi tiếng như: Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG, thác Phú Cường, danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, Biển Hồ chè, hàng thông cổ thụ trăm tuổi, chùa cổ Bửu Minh; đồng thời lựa chọn các đối tác lữ hành, dịch vụ lưu trú, vận chuyển phù hợp để hợp tác đưa khách từ 2 tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa đến tham quan du lịch các địa điểm này.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.