Kbang và Đak Pơ tổ chức giải việt dã truyền thống năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 19-11, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Giải Việt dã truyền thống lần thứ XII, năm 2023.

Giải Việt dã truyền thống huyện Kbang năm 2023 thu hút 109 vận động viên đến từ 11 đơn vị trong huyện gồm: thị trấn Kbang, các xã: Đông, Đak Hlơ, Sơ Pai, Ban Y tế Dự phòng; các Trường: THPT Lương Thế Vinh, THCS và THPT Kon Hà Nừng, THCS Kông Lơng Khơng, THCS Dân tộc Nội trú, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Tiểu học và THCS Sơ Pai.

Giải tổ chức thi đấu 4 nội dung, gồm: đồng đội và cá nhân nữ trẻ cự ly 3 km; đồng đội và cá nhân nam trẻ cự ly 5 km; đồng đội và cá nhân nữ chính cự ly 5 km; đồng đội và cá nhân nam chính cự ly 7 km.

Các vận động viên tham gia nội dung đồng đội và cá nhân nam chính cự ly 7 km tại vạch xuất phát. Ảnh: Hồng Hạnh

Các vận động viên tham gia nội dung đồng đội và cá nhân nam chính cự ly 7 km tại vạch xuất phát. Ảnh: Hồng Hạnh

Kết quả, sau 1 buổi sáng tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 20 giải cá nhân cùng 12 giải đồng đội. Trong đó: mỗi nội dung cá nhân có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; mỗi nội dung đồng đội có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đơn vị Trường THPT Lương Thế Vinh xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Kiểm đạt giải nhì; xã Đông và Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện đồng giải ba.

Trước đó, ngày 18-11, Ban tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) năm 2023 cũng tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện Đak Pơ lần thứ XIX, năm 2023.

Ban tổ chức Giải việt dã truyền thống huyện Đak Pơ trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tuyết Mai

Ban tổ chức Giải việt dã truyền thống huyện Đak Pơ trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tuyết Mai

Tham dự giải có 166 vận động viên đến từ 19 đơn vị thuộc các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện và đội Công an huyện. Các vận động viên thi đấu 4 nội dung gồm: hệ Đội tuyển 7 km nam, 5 km nữ; hệ phong trào: 5 km nam và 3 km nữ tranh giải cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi và hào hứng, giải nhất hệ đội tuyển thuộc về Trường THCS và THPT Y Đôn, giải nhì thuộc về xã Phú An và giải ba thuộc về xã Ya Hội. Ở hệ phong trào, Trường TH và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) đạt giải nhất, Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ (xã Yang Bắc) đạt giải nhì, Trường THCS và THPT Y Đôn đạt giải ba.

Được biết sau thành công của Giải Việt dã truyền thống, huyện Kbang và Đak Pơ sẽ lựa chọn 16 vận động viên xuất sắc nhất tham dự Giải Việt dã tỉnh Gia Lai năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 26-11 tới.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.