Liên hoan thu hút 14 đội với hơn 80 thành viên là đội viên, học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tập và sinh hoạt Đội tại trường THCS, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Kbang.

Tham gia liên hoan, mỗi liên đội thành lập 1 đội tuyên truyền măng non, tranh tài ở 3 phần thi: Phần chào hỏi, các đội giới thiệu khái quát về thành viên trong đội, những hoạt động và thành tích nổi bật của đội về công tác tuyên truyền tại liên đội theo chủ đề của liên hoan thông qua các hình thức: thơ, ca, hò, vè, nhạc, hoạ…; thời gian tối đa là 3 phút.
Phần thi tuyên truyền, hùng biện, mỗi đội cử 1 hoặc tất cả các thành viên trong đội cùng tham gia truyền thông về ý tưởng, sáng kiến về phòng-chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em
Ở phần thi trắc nghiệm, các đội cử 2 thành viên tham gia thi và tập trung tại vị trí do Ban Tổ chức bố trí trên sân khấu, trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.
Kết thúc liên hoan, Liên đội Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm giành giải nhất; Liên đội Trường THCS Lê Quý Đôn và Liên đội Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung cùng đạt giải nhì; giải ba thuộc về các Liên đội Trường THCS Lê Hồng Phong, Liên đội Trường THCS Quang Trung, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 8 giải khuyến khích cho liên đội các trường có thành tích.

Thông qua liên hoan nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, tăng cường sự tham gia của trẻ em, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật Trẻ em, phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trong thiếu nhi cũng như cộng đồng. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Đồng thời đa dạng hoá các mô hình hoạt động Đội, Sao trong nhà trường; thiết thực cụ thể hoá phong trào “Thiếu nhi Kbang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.