Kbang hỗ trợ nông dân thu hoạch mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiến độ thu hoạch mía năm nay ở huyện Kbang chậm hơn nhiều so với các năm trước và hiện vẫn còn hàng ngàn héc-ta mía đang đứng đồng. Trước tình hình đó, huyện đã nhiều lần làm việc với Nhà máy Đường An Khê để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn nhằm giảm thiệt hại cho nông dân.

Theo phản ánh của nhiều nông dân huyện Kbang, tiến độ thu hoạch mía năm nay chậm hơn mọi năm khoảng 1 tháng. Nhiều diện tích mía đã chín từ lâu nhưng không được cấp phiếu đốn nên chữ đường giảm, cộng với giá mía thấp khiến người trồng gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, tuy trên địa bàn huyện đã có vài trận mưa nhưng thời tiết vẫn còn nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy mía. Từ đầu vụ ép đến nay, trên địa bàn huyện Kbang đã xảy ra 7 vụ cháy mía, làm thiệt hại trên 50 ha.

 

Người dân Đak Hlơ thu hoạch mía. Ảnh: L.N
Người dân Đak Hlơ thu hoạch mía. Ảnh: L.N

Kông Lơng Khơng là 1 trong những xã có diện tích mía nhiều nhất huyện Kbang với hơn 2.800 ha. Hiện nay, người dân trong xã mới thu hoạch được khoảng trên 60% diện tích mía. Ông Đinh Gen (làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng) cho hay: “Nhà tôi trồng 5 ha mía nhưng đến nay mới thu hoạch được 3 ha. Chúng tôi đã đề nghị nhà máy và chính quyền địa phương có phương án thu mua mía nhanh giúp người dân bởi nắng nóng như thế này nếu bị cháy thì thiệt hại rất lớn”.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Bắc-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, cho biết: “Theo thống kê từ đầu vụ đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra rất nhiều vụ cháy mía, thiệt hại hàng chục héc-ta. Tuy những ngày vừa qua trên địa bàn đã có mưa làm giảm áp lực cháy mía song cũng khiến việc thu hoạch mía thêm chậm bởi xe lớn không thể vào đến ruộng mía được. Do giá mía xuống thấp, chữ đường giảm, chi phí vận chuyển lại cao nên vụ mía năm nay, người nông dân gần như không có lãi. Về việc tiến độ thu mua mía chậm, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với nhà máy nhưng cũng không có chuyển biến nhiều”.

Niên vụ 2017-2018, toàn huyện Kbang có trên 10.000 ha mía, hầu hết nằm trong vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê. Đến nay, diện tích mía đã thu hoạch mới chỉ đạt khoảng 65%; gần 3.500 ha mía đang đứng đồng, tập trung chủ yếu tại các xã Kông Lơng Khơng, Kông Pla, Tơ Tung, Đak Hlơ.  Riêng 305 ha mía cánh đồng lớn triển khai trong niên vụ này cũng mới chỉ thu hoạch được hơn 70%. Do thời điểm kết thúc vụ ép chỉ còn chưa đến 1 tháng nên nhiều nông dân đang rất lo lắng bởi việc chậm thu hoạch không chỉ gây khó cho họ mà còn ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các dự án cánh đồng lớn trong niên vụ tiếp theo. Trước tình hình đó, huyện Kbang đã nhiều lần làm việc với Nhà máy Đường An Khê nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-5.

Theo ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, tiến độ thu hoạch mía năm nay chậm hơn các năm trước rất nhiều. Việc tiêu thụ chậm tiềm ẩn nguy cơ cháy mía, đồng thời làm giảm năng suất, sản lượng và đặc biệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tái vụ. Không những thế, tình trạng này còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người dân. “Trước thực tế đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã phối hợp với nhà máy khảo sát diện tích mía cánh đồng lớn được đầu tư những năm trước để có kế hoạch ưu tiên thu hoạch trước. Đối với diện tích mía còn lại, các xã có kế hoạch phối hợp với Nhà máy Đường An Khê để có lịch tiêu thụ đảm bảo đúng quy trình của nhà máy và diện tích mía nào chín trước thì thu trước. Huyện cũng đã nhiều lần làm việc với Nhà máy Đường An Khê để đẩy nhanh tiến độ thu mua, đảm bảo tiêu thụ hết mía cho người dân”-ông Mã Văn Tình cho biết.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.