Israel phát hiện xưởng sản xuất tên lửa hành trình của Hamas, Mỹ lo ngại chiến sự lan rộng ra khỏi Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-"Các binh sĩ tìm thấy những bộ phận cho thấy Hamas đã học cách vận hành và chế tạo các thành phần chính xác cùng vũ khí chiến lược với hướng dẫn từ Iran", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết ngày 7/1.
Đầu đạn và tên lửa hành trình của Hamas do bính sỹ Israel phát hiện ngày 6/1. Ảnh: IDF

Đầu đạn và tên lửa hành trình của Hamas do bính sỹ Israel phát hiện ngày 6/1. Ảnh: IDF

Theo đó, lữ đoàn số 933 Nahal và đặc nhiệm Israel vừa phát hiện đường hầm dẫn xuống xưởng chế tạo vũ khí ngầm của Hamas tại Gaza City, miền bắc Dải Gaza.

IDF đăng ảnh về bộ phận mà họ cho là động cơ và đầu đạn của tên lửa hành trình do Hamas chế tạo. Tuy nhiên, chưa rõ Hamas đã sử dụng loại vũ khí này hay chỉ đang trong giai đoạn phát triển chúng.

Hamas sở hữu tên lửa dẫn đường chống tăng và máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ mang thuốc nổ tầm ngắn, cùng tàu nổi và tàu ngầm tự sát, song chưa sở hữu tên lửa tầm xa. Nhóm này cũng có tên lửa phòng không vác vai, song không tỏ ra hữu dụng khi đối phó với máy bay quân sự của Israel.

IDF cùng ngày thông báo lữ đoàn số 1 Golani phát hiện một số thành viên lực lượng đặc nhiệm Nukhba của Hamas chất vũ khí lên ôtô ở khu dân cư al-Bureij, miền trung Dải Gaza. Quân đội Israel sau đó mở cuộc tập kích nhằm vào các đặc nhiệm Hamas.

Tại miền bắc Dải Gaza, lữ đoàn Nahal phát hiện trận địa rocket với hàng chục bệ phóng mà các tay súng dùng để tập kích thành phố Ashkelon ở miền nam Israel tuần trước. Công binh Israel sau đó phá hủy các bệ phóng rocket này.

Hamas và Israel sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại và tác chiến trên nhiều mặt trận, không gian khiến Gaza đã trở thành vùng đất chết chóc và đổ nát. Martin Griffiths, lãnh đạo chương trình nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 5/1 nhận định Gaza "đã trở thành nơi không thể sinh sống".

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ của ông chỉ đạo cho IDF "xóa sổ Hamas, giải cứu tất cả con tin và đảm bảo Dải Gaza không còn là mối đe dọa với Israel". "Giao tranh sẽ không ngừng lại cho đến khi chúng tôi đạt mọi mục tiêu", ông Netanyahu nói.

Liên quan, ngày 6/1, theo ngoại trưởng Mỹ Blinken, các quốc gia Trung Đông cần sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế xung đột ở Gaza và ngăn chặn "một chu kỳ bạo lực bất tận".

Khẳng định Mỹ đang phối hợp với đồng minh để bảo vệ dân thường ở Gaza, ông Blinken nhấn mạnh không bên nào có lợi nếu leo thang xung đột hoặc cho để cho xung đột lan rộng ra ngoài Gaza.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây cũng thúc đẩy dòng viện trợ vào khu vực này và cố gắng giải quyết những lo ngại về nguy cơ xung đột rộng hơn.

Một nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) xác nhận, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã gặp một nhân vật cấp cao của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại thủ đô Beirut của Lebanon, như một phần trong nỗ lực ngăn chặn Lebanon bị lôi kéo vào xung đột tại Gaza.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).