Israel để ngỏ các ý tưởng hạ nhiệt căng thẳng, Liban hy vọng Mỹ can thiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phía Israel cho biết sẽ ưu tiên một giải pháp ngoại giao và chưa vội tiến hành các hoạt động vũ trang trên bộ, còn Liban bày tỏ mong muốn Mỹ có những động thái can thiệp mạnh mẽ hơn.
Hiện trường cuộc tấn công của Israel tại Beirut, Liban ngày 21/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện trường cuộc tấn công của Israel tại Beirut, Liban ngày 21/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/9, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho biết nước này không quay lưng với các "ý tưởng hạ nhiệt căng thẳng ở Liban" sau khi Mỹ tuyên bố đang cân nhắc một số ý tưởng cụ thể về giải quyết tình hình hiện nay với các đồng minh và đối tác.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Danon cho biết ngay lúc này, các quốc gia có tầm ảnh hưởng đang nỗ lực đưa ra những ý tưởng và Israel sẵn sàng tiếp nhận.

Ông nhấn mạnh Israel ưu tiên một giải pháp ngoại giao và chưa vội tiến hành các hoạt động vũ trang trên bộ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib đã bày tỏ mong muốn Mỹ có những động thái can thiệp mạnh mẽ hơn trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Liban leo thang.

Tại một sự kiện trực tuyến do Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế chủ trì, Ngoại trưởng Bou Habib cho rằng là quốc gia có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông và liên quan đến Liban, Mỹ nên có động thái hỗ trợ.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Biden đã tìm cách xoa dịu căng thẳng, khẳng định xung đột toàn diện không có lợi cho bất kỳ bên nào. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định giải pháp ngoại giao vẫn là điều khả thi.

Trong 2 ngày qua, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Liban.

Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 558 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Hezbollah ngày 24/9 tuyên bố đã tiến hành 18 cuộc tấn công vào Israel.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết Hezbollah đã phóng ít nhất 300 quả rocket vào miền Bắc Israel, khiến 6 dân thường và binh sỹ bị thương.

Các cuộc không kích lẫn nhau giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đang khiến khu vực Trung Đông càng thêm bất ổn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến dịch không kích nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah cho đến khi đạt được mục tiêu đảm bảo người dân phải sơ tán ở miền Bắc Israel trở về nhà an toàn.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

null