Ia Rtô: Đa dạng hình thức truyền thông về giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giảm nghèo bền vững, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng truyền thông, thông tin chính sách đến với người dân. Nhờ vậy, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo được cải thiện rõ rệt, đời sống ngày càng được nâng lên.

Đưa thông tin hữu ích đến với người dân

Ngay sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, bà Nay H'Duin-Phó Trưởng thôn Phu Ma Nher 2 thông báo rộng rãi cho bà con thông qua hệ thống loa truyền thanh. Đầu năm 2023, buôn có 166 hộ với 623 khẩu, trong đó có 5 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Nhờ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của toàn xã hội và ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, cuối năm 2023, thôn có 2 hộ thoát nghèo và 2 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. 2 hộ vươn lên thoát nghèo là gia đình bà Nay H'Nao và gia đình anh Ksor Uôn. Đây là những tấm gương cho ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Bà H'Duin cho hay: Các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo chủ yếu là do thiếu nguồn vốn, không có kinh nghiệm sản xuất hoặc thiếu cây-con giống. Vì vậy, tại các cuộc họp thôn, sau khi triển khai các văn bản của cấp trên, hệ thống chính trị thôn dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân, tuyên truyền, vận động bà con tham gia các lớp học nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả và hỗ trợ nguồn lực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ.

Với những hộ thiếu hụt tiêu chí về nhà ở, phương tiện sản xuất, hệ thống chính trị thôn lập danh sách đề nghị cấp trên hỗ trợ. Nhờ vậy, năm 2023, gia đình anh Uôn được hỗ trợ 1 căn nhà tình nghĩa và gia đình chị H'Nao được hỗ trợ 1 con bò sinh sản để vươn lên thoát nghèo.

Bà Nay H'Duin (bìa trái)-Phó Trưởng thôn Phu Ma Nher 2 tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: V.C

Bà Nay H'Duin (bìa trái)-Phó Trưởng thôn Phu Ma Nher 2 tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: V.C

Cùng với 44 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình anh Uôn góp thêm 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố. Anh Uôn chia sẻ: Nhờ được chính quyền địa phương tư vấn và giới thiệu việc làm, vợ chồng anh tìm được việc làm ổn định ở Đồng Nai. Sau 2 năm, cùng với số tiền tích góp, anh vay thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội để có vốn đối ứng xây dựng nhà ở.

“Trước đây, tiền vốn gia đình thiếu hụt vì không có việc làm ổn định. Nay đi làm thường xuyên, gia đình tôi quyết tâm vay mượn thêm, góp vốn để xây căn nhà kiên cố. Tôi tranh thủ nghỉ phép 1 tuần về trông coi xây dựng rồi sẽ vào Đồng Nai làm tiếp, anh chị em ở nhà trông coi giùm. Thoát nghèo rồi, mục tiêu tiếp theo của gia đình là ra khỏi danh sách cận nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống”-anh Uôn bộc bạch.

Trong khi đó, đây là năm thứ 2 gia đình bà H'Nao nhận được sự hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo. Trước đó, năm 2022, gia đình bà được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa hỗ trợ 1 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 50 triệu đồng. Năm nay, bà tiếp tục được hỗ trợ thêm 1 con bò sinh sản làm sinh kế, tạo động lực vươn lên thoát nghèo.

Bà H'Nao vui mừng cho biết: “Không chỉ được hỗ trợ nhà ở và sinh kế, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cách làm ăn. Hội Liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ hạt giống, hướng dẫn cách trồng rau xanh, hỗ trợ làm chuồng trại đảm bảo vệ sinh, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để phòng trừ dịch bệnh. Nhờ được “cầm tay chỉ việc”, năm nay, gia đình tôi quyết tâm thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho người khác”.

Cũng theo Phó Trưởng thôn Phu Ma Nher 2, để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững thì trước tiên phải thay đổi nhận thức của người dân, để họ không còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cách làm của hệ thống chính trị thôn là gần dân và nắm rõ từng hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận những đề xuất để có sự hỗ trợ phù hợp. Chỉ có tạo động lực, niềm tin, hỗ trợ nhanh, kịp thời, đúng hoàn cảnh, đúng nhu cầu thực tế thì mới giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững và tránh nguy cơ tái nghèo.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, thông qua hệ thống loa truyền thanh, các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước được thông tin đến bà con đầy đủ, kịp thời. Những gương điển hình, cách làm hiệu quả trong giảm nghèo được giới thiệu thường xuyên để bà con học tập, áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Nhờ vậy, người dân dần thay đổi thói quen, nhận thức, biết tự lực vươn lên, chung tay cùng chính quyền địa phương xóa đói, giảm nghèo.

Đa dạng kênh thông tin tuyên truyền

Anh Ksor Mang-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Rtô-cho biết: Muốn xóa đói giảm nghèo trước tiên phải giảm nghèo thông tin cho người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, nội dung có trọng tâm, trọng điểm như thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các chính sách hỗ trợ người dân thiếu vốn, thiếu đất sản xuất; biểu dương các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, gương điển hình thoát nghèo để nhân rộng trong cộng đồng dân cư.

Định kỳ 11 giờ và 17 giờ hàng ngày, ngoài tiếp sóng chương trình truyền thanh của thị xã và Đài Tiếng nói Việt Nam, anh Mang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng bản tin về chương trình giảm nghèo phát trên hệ thống truyền thanh bằng cả 2 thứ tiếng Kinh và Jrai. Những thông tin quan trọng sẽ được phát đi phát lại nhiều lần để bà con nắm bắt đầy đủ. Với 6 cụm loa không dây được lắp đặt đều tại tất cả nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn, mọi thông tin đến với người dân đều nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

Hệ thống loa truyền thanh không dây được lắp đặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn Phu Ma Nher 2 giúp người dân tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác. Ảnh: Vũ Chi

Hệ thống loa truyền thanh không dây được lắp đặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn Phu Ma Nher 2 giúp người dân tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với hệ thống loa truyền thanh, xã Ia Rtô còn đẩy mạnh truyền thông trực tiếp thông qua các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chi, tổ hội nghề nghiệp hay thông qua “Ngày thứ 5 cơ sở”. Theo chị Mang Thị Tuyết Như-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chị em rất cần thông tin về nguồn vốn vay, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… Vì vậy, chị cùng với Ban Chấp hành Hội thường xuyên tìm hiểu những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên báo chí, mạng xã hội để giới thiệu trong các buổi sinh hoạt; phối hợp với lực lượng Công an, Tư pháp, Ngân hàng tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tránh xa “tín dụng đen”, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi ngân hàng cũng như vận động chị em tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Một trong những thành công trong công tác tuyên truyền của Hội năm 2023 là đã nhân rộng câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm mua bảo hiểm y tế” tại 2 buôn Phu Ma Miơng và Jứ Ama Nai với 56 thành viên. Thông qua câu lạc bộ, chị em nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, từ đó tự nguyện tiết kiệm chi tiêu để mua bảo hiểm y tế cho bản thân cũng như gia đình; đồng thời, vận động người thân, bà con hàng xóm cùng tham gia. Nhờ vậy, năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã tăng từ 44,12% lên 87,35%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế của Ia Rtô chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Sự thay đổi lớn nhất của bà con nông dân thời gian qua là đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường liên kết trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Điển hình có mô hình liên kết trồng ớt lai F1 số 20 và mô hình thí điểm giống mì HN1. Mô hình liên kết sản xuất cây thuốc lá và mía vẫn tiếp tục duy trì từ nhiều năm nay, phát huy hiệu quả khá tốt.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Tấn Sỹ cho biết: Khi triển khai các mô hình thí điểm, chúng tôi đặc biệt chú trọng thông tin đến người nông dân quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia để họ có cơ sở quyết định. Trong quá trình triển khai, Hội cùng cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm đồng, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch hại giúp bà con yên tâm sản xuất. Khi thu hoạch, Hội tổ chức hội thảo đầu bờ để bà con tham quan, học hỏi.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, khi tận mắt chứng kiến hiệu quả mô hình, được nghe chính người trong cuộc chia sẻ kinh nghiệm, bà con nông dân sẽ dễ dàng tiếp thu, áp dụng vào điều kiện thực tế gia đình mình, từ đó hình thành tư duy sản xuất mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất, làm ăn.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Long nhận định: Nếu như trước đây, người dân ít quan tâm hoặc khó tiếp cận nguồn thông tin thì với sự phát triển của công nghệ hiện nay, ai cũng có thể cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi. Chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, hệ thống chính trị thôn, buôn thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm tình hình, hỗ trợ người dân kịp thời.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, xã phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng tin, bài tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, những mô hình sản xuất hiệu quả, những tấm gương vượt khó thoát nghèo để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nhờ tiếp cận được nhiều nguồn thông tin qua các phương tiện truyền thông, báo chí, đài phát thanh, mạng xã hội, người dân đã biết vận dụng vào đời sống và sản xuất, mạnh dạn vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cuối năm 2023, xã chỉ còn 12 hộ nghèo, chiếm 1,25% và 53 hộ cận nghèo, chiếm 5,53%, giảm 12 hộ cận nghèo và 13 hộ cận nghèo so với đầu năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

(GLO)- Từ ngày 20-9, tỉnh Bắc Ninh chính thức được gọi là TP. Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội. Việc thay đổi tên gọi đặt ra yêu cầu về quy định chuyển tiếp đối với giấy tờ, chế độ, chính sách và hoạt động giao dịch của người dân, tổ chức trên địa bàn.

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

(GLO)- Với 1.400 thẻ SIM điện thoại chính chủ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ, nhiều người dân ở các làng, khu dân cư còn khó khăn có thêm điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

Công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90 (Khu 9): Để người nằm lại không bị lãng quên

Để người nằm lại không bị lãng quên

(GLO)- Những ngày này, dự án công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90, Khu 9 (thị xã Pleiku cũ) đang được khẩn trương triển khai các thủ tục, nội dung liên quan nhằm hoàn thành việc xây dựng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

null