Ia Grai: Tích cực vận động thành lập doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đạt mục tiêu thành lập mới 22 doanh nghiệp trong năm 2018 và đến năm 2020 sẽ có 200 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn, huyện Ia Grai đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, nhất là việc vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai, trên địa bàn huyện có 1.154 hộ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Trong số này có 722 hộ đang hoạt động kinh doanh và có kê khai quản lý thuế; 86 hộ kinh doanh đang hoạt động nhưng không kê khai nộp thuế; 346 hộ đăng ký kinh doanh nhưng trên thực tế không kinh doanh và không kê khai nộp thuế. Ngoài ra, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn huyện có 103 hộ hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế.

 

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Chè-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, cho biết: Những năm gần đây, huyện Ia Grai rất chú trọng đến việc phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động. Để làm tốt công tác này, huyện đã thành lập Tổ vận động, hỗ trợ tư vấn pháp lý, phát triển doanh nghiệp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong năm 2017, có 21 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 175% chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên con số 167. Trên cơ sở này, huyện tiếp tục đặt mục tiêu thành lập mới ít nhất 22 doanh nghiệp trong năm 2018 và phấn đấu tới năm 2020 sẽ có 200 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc vận động hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn do các hộ này ngại thay đổi. Chị Thái Thị Thanh Nhàn-chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch, thành viên Tổ vận động, hỗ trợ tư vấn pháp lý, phát triển doanh nghiệp, cho biết: “Nhiều hộ không mặn mà với việc này vì họ nghĩ chuyển thành doanh nghiệp sẽ tốn nhiều chi phí. Hơn nữa, hiện tại họ chỉ chịu mức thuế khoán không cao, trong khi nếu thành lập doanh nghiệp phải thuê kế toán, phải báo cáo thuế”.

Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng lo ngại về việc chuyển đổi mô hình hoạt động. Điển hình như trường hợp chị Trần Lâm Phương Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu bơ Mỹ Hoàng Gia. Với diện tích 15 ha, trang trại bơ Mỹ Hoàng Gia (tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha) lâu nay vẫn trồng các giống bơ chọn lọc ngoại nhập, như: Hass, Lamb Hass, Reed, Pinkerton và một số loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao khác. Số trái cây này chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore... Tuy nhiên, hoạt động của trang trại vẫn dưới hình thức kinh doanh hộ gia đình. Đến tháng 7-2017, trang trại mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Chị Tâm cho biết: “Đến nay, doanh nghiệp cũng đã quen với các thủ tục cần thiết như: báo cáo thuế, báo cáo số liệu... Là doanh nghiệp thì sẽ có tên tuổi, tạo niềm tin hơn cho khách hàng, dễ dàng giao dịch hàng hóa có giá trị lớn. Tuy nhiên, chúng tôi mong huyện phổ biến rộng rãi hơn về các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp để doanh nghiệp biết nhằm có thêm cơ hội đầu tư phát triển”.

Được biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Đồng thời, tích cực triển khai những chính sách, hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và hoạt động theo mô hình Luật Doanh nghiệp. Theo đó, bên cạnh công tác tư vấn, thực hiện chính sách thì huyện Ia Grai cũng có những hoạt động riêng như với mỗi doanh nghiệp thành lập mới, huyện sẽ hỗ trợ 1,1 triệu đồng phí thành lập và khắc dấu; đối với việc thành lập hợp tác xã, huyện hỗ trợ 10 triệu đồng.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null