Hy hữu bóng đá Việt Nam: Đội Sơn La ra sân thi đấu chỉ có... 4 cầu thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một sự cố hy hữu đã xảy ra vào chiều nay tại Vĩnh Phúc khi lượt trận thứ 2 bảng A giải bóng đá hạng ba toàn quốc, đội Sơn La ra sân gặp đội Luxury Hạ Long chỉ có 4 cầu thủ
Đội Sơn La (trái) ra sân chỉ có 4 cầu thủ đủ tư cách thi đấu. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Đội Sơn La (trái) ra sân chỉ có 4 cầu thủ đủ tư cách thi đấu. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Sơn La là đội bóng tỉnh nghèo mới được thành lập để tham dự giải bóng đá hạng ba. Đội bóng này không có đào tạo trẻ cũng không có nguồn cầu thủ tại chỗ đủ mạnh nên phải vay mượn cầu thủ từ nhiều nơi. Khi đăng ký tham dự giải, Sơn La có cam kết với VFF là sẽ đủ lực lượng 20-22 cầu thủ và thực tế họ cũng đã gửi danh sách đăng ký tham dự giải về VFF với 18 người.
Tuy nhiên trên thực tế hồ sơ đăng ký mà phía Sơn La gửi thì chỉ có 8 cầu thủ hợp lệ, đúng quy định đối tượng tham dự giải, còn lại đều chưa hoàn tất hoặc chưa hợp lệ. Phía VFF trong cuộc họp kỹ thuật cũng đã nhắc nhở phía Sơn La nhưng lại du di đến mức chờ cho bổ sung đến sát giờ thi đấu. Chính điều này lại xảy ra bất cập vì Sơn La không thể tìm đủ quân để tranh tài và VFF lại tự mình đặt vào thế bị động vì vừa muốn duy trì phong trào nhưng lại ‘xé rào’ quy định khiến đội Sơn La ra sân chiều nay chỉ có 4 cầu thủ đồng ý làm thủ tục thi đấu
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã thừa nhận chuyện Sơn La không đủ quân thi đấu và nhận thiếu sót về phía VFF "Đội Sơn La không đủ cầu thủ thi đấu nên nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3. Theo điều lệ quy định, một CLB phải có tối thiểu 7 cầu thủ thì trận đấu mới bắt đầu. Đội Sơn La đã đăng ký cầu thủ dự giải, tuy nhiên họ chỉ có 8 người đủ tư cách thi đấu. Khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, chỉ 4 người đến sân, 4 cầu thủ còn lại không có mặt. Một số cầu thủ khác không đủ tư cách thi đấu do chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng", ông Hoài Anh cho hay.
Để xảy ra chuyện ‘hài hước’ này, lỗi thuộc về phòng tư cách pháp lý của VFF đã không rà soát chặt chẽ từ đầu và phải siết từ cụộc họp kỹ thuật trước giải, nếu không đủ hồ sơ đăng ký thi đấu thì phải dừng thi đấu đội bóng này. Nhưng chính sự châm chước này đã dẫn đến hình ảnh chỉ có 4 cầu thủ đại diện cho 1 đội bóng ra sân vô cùng khó coi và về mặt nào đó là sự phản cảm của bóng đá Việt Nam.
Họp kỹ thuật giải hạng ba, VFF đã không siết chặt từ đầu mới xảy ra cớ sự. VFF
Họp kỹ thuật giải hạng ba, VFF đã không siết chặt từ đầu mới xảy ra cớ sự. VFF
Hủy trận Sơn La và Luxury Hạ Long theo điều lệ giải sẽ xử thua đội không đủ người thi đấu 0-3, nhưng câu chuyện tiếp theo ở những trận còn lại của Sơn La gặp Bắc Ninh ngày 10.11, gặp Hải Nam Vĩnh Phúc ngày 12.11 và gặp Viettel ngày 15.11, nếu không đủ người thì liệu các trận đấu này liệu sẽ tiếp tục xử thua 0-3 hết hay có giải pháp gì khác? Đê xảy ra chuyện một đội bóng không đủ người có tư cách thi đấu mà vẫn nghiễm nhiên có mặt trong giải tranh tài rõ ràng VFF đã cho thấy sự thiếu nghiêm túc và không chặt chẽ của các bộ phận liên quan từ đầu khiến cho hình ảnh giải bóng đá hạng ba bị méo mó không đáng.
Theo Trung Ninh - Đăng Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null