Huyện Đak Pơ: 5 vụ cháy làm thiệt hại hơn 50 ha mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, từ đầu vụ thu hoạch mía niên vụ 2016-2017 tới nay, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ cháy mía, làm thiệt hại tổng cộng 50,2 ha.
 

Ảnh: H.T
Ảnh: H.T

Trong đó, dịp Tết Nguyên đán 2017 xảy ra 2 vụ cháy tại xã Cư An (3 ha) và Yang Bắc (4 ha); sau Tết đến nay xảy ra 3 vụ: tại thị trấn Đak Pơ (3,5 ha), An Thành (13,7 ha) và đặc biệt là vụ cháy gây thiệt hại 26 ha mía tại địa bàn xã Cư An. Nguyên nhân hầu hết là do bất cẩn của người dân trong quá trình vệ sinh ruộng mía sau thu hoạch, không có trường hợp mía bị cháy do phá hoại. “Người dân đốt dọn ruộng mía trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió lớn hoặc làm đường ranh cản lửa quá nhỏ dẫn đến lửa bén gây cháy lan sang các ruộng mía lân cận”-ông Đoàn Minh Duy-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết.

Sau khi xảy ra các vụ cháy mía, chính quyền và cơ quan chuyên môn địa phương đã làm việc với Nhà máy Đường An Khê, đề nghị có chính sách ưu tiên thu mua mía bị cháy cho nông dân, giảm thiểu thiệt hại cho người trồng mía. Đồng thời, hòa giải giữa các bên liên quan trong các vụ cháy mía, tránh để xảy ra bức xúc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.