Hơn 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm được tư vấn tuyển sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề-Sáng tương lai” cho hơn 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê).

Tại buổi tư vấn, các báo cáo viên đã tư vấn 4 chủ đề, gồm: thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và những điều thí sinh cần chuẩn bị; phương thức thi tuyển, xét tuyển của các trường cao đẳng, đại học, chương trình giáo dục quốc tế và du học; các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và của các trường đại học; tư vấn kỹ năng chọn ngành, chọn nghề phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, sở thích, điều kiện kinh tế học sinh; tư vấn tâm lý, sức khoẻ, dinh dưỡng mùa thi và nhu cầu thị trường lao động…

Quang cảnh chương trình tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Trúc Phùng

Quang cảnh chương trình tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Trúc Phùng

Chương trình tư vấn tuyển sinh nhằm thông tin những dự báo nguồn nhân lực, yêu cầu về tuyển dụng, số lượng, chất lượng và ngành nghề; đồng thời trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp bản thân phù hợp với sở thích, năng lực để giúp các em có sự lựa chọn thích hợp.

Chương trình tư vấn tuyển sinh được tổ chức tại 24 trường THPT trên toàn tỉnh Gia Lai, diễn ra từ 3 đến 9-4.

Có thể bạn quan tâm

Chiến thuật chiến thắng kỳ thi

Chiến thuật chiến thắng kỳ thi

Theo thủ khoa Ngô Lê Sơ Ni, Trường ĐH Giao thông vận tải, phân hiệu TP.HCM, để có được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc bố trí thời gian học hiệu quả là vô cùng cần thiết.