Hơn 4.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, hơn 4.000 người tại Đà Nẵng, Quảng Ninh và Vĩnh Long đã tham Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Người dân Đà Nẵng tham gia chạy bộ đồng hành. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Người dân Đà Nẵng tham gia chạy bộ đồng hành. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Chào mừng 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam, ngày 27/3, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.
Tham gia ngày chạy có hơn 1.500 người đại diện cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các vận động viên tham gia ở nội dung chạy bộ đồng hành 1.000m và thi chạy đều tập thể dành cho khối lực lượng vũ trang.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Phạm Tấn Xử cho biết Ngày chạy Olympic “vì sức khỏe toàn dân” là hoạt động thiết thực làm theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được các quận, huyện, các cơ quan, ban ngành đồng loạt hưởng ứng và tham gia cùng với thành phố.
“Ngày chạy trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, ngày càng thu hút đông đảo mọi tầng lớp tham gia, tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần lan tỏa lợi ích của thể dục thể thao, không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn tôi luyện ý chí, ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, đề cao tinh thần thượng võ và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Phạm Tấn Xử cho hay.
Bên cạnh đó, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tiếp tục xây dựng thương hiệu hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng là điểm đến an toàn, hấp dẫn; vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, thúc đẩy và quảng bá du lịch thành phố trong việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Các đại biểu, vận động viên ở Quảng Ninh chạy hưởng ứng Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Các đại biểu, vận động viên ở Quảng Ninh chạy hưởng ứng Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Sáng cùng ngày tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Tham gia sự kiện có lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh cùng gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa thành phố Hạ Long.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh cho biết đây là một trong các hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030, phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước," góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, hoạt động này cũng chạy tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Những năm qua, thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lớn mạnh không ngừng. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp ở mọi lứa tuổi, đối tượng, địa bàn. Các giải thể thao quần chúng được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở; nhiều môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển, tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho đông đảo mọi đối tượng người dân trên địa bàn tỉnh tập luyện và thi đấu.
Tỷ lệ người dân tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 36,5%; tỷ lệ gia đình tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 21%.

Học sinh Vĩnh Long tham gia chạy hưởng ứng ở cự ly 1.000m. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Học sinh Vĩnh Long tham gia chạy hưởng ứng ở cự ly 1.000m. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Cũng nhân dịp Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Tham gia Ngày chạy có gần 1.000 người là lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, các vận động viên thể thao và đông đảo người dân thành phố Vĩnh Long.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” tỉnh Vĩnh Long đạt 33% tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên (tăng 6,5%); đạt 28% tỷ lệ hộ gia đình luyện tập thể thao (tăng 18%).
Tỉnh tổ chức tốt 2 kỳ đại hội thể dục thể thao các cấp, hình thành và phát triển 30 loại hình, môn thể thao trên địa bàn, thể thao thành tích cao của tỉnh luôn được giữ vững.
Ngoài ra, hàng năm tỉnh đều tổ chức Ngày toàn dân tập luyện bơi lội phòng, chống đuối nước và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và rèn luyện sức khỏe.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định, thể dục, thể thao ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân, tạo môi trường sống lành mạnh, đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc để cùng nhau phát triển và tiến bộ.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia chạy hưởng ứng với đường chạy dài 1.000m tại khu vực Quảng trường thành phố Vĩnh Long.
Trần Lê Lâm-Đức Hiếu-Lê Thúy Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).