Hơn 250 người siêu giàu trên thế giới kêu gọi đánh thuế chính họ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 250 tỉ phú và triệu phú gửi thư ngỏ cho các lãnh đạo chính trị đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), kêu gọi đánh thuế tài sản để có tiền cải thiện dịch vụ công trên toàn thế giới.

"Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi yêu cầu các vị đánh thuế chúng tôi, những người giàu nhất trong xã hội", những người siêu giàu cho biết trong bức thư mang tên "Proud to Pay" (Tự hào khi được chi trả) gửi lãnh đạo các nước tập trung tại Davos tuần này, theo tường thuật của báo The Guardian ngày 17.1.

"Việc này về cơ bản sẽ không làm thay đổi mức sống của chúng ta, cũng không tước đoạt thứ gì của con cháu chúng ta, cũng như không gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của quốc gia chúng ta. Song việc này sẽ biến của cải tư nhân quá nhiều và kém hiệu quả thành một khoản đầu tư cho tương lai chung của nền dân chủ chúng ta", các tỉ phú và triệu phú viết trong thư.

Những người siêu giàu đã kêu gọi đánh thuế chính họ. CHỤP MÀN HÌNH THE ECONOMIST

Những người siêu giàu đã kêu gọi đánh thuế chính họ. CHỤP MÀN HÌNH THE ECONOMIST

Những người ký vào thư ngỏ nói trên đến từ 17 quốc gia, bao gồm Abigail Disney và Valerie Rockefeller - thành viên của các gia tộc kinh doanh giàu có bậc nhất nước Mỹ cũng như thế giới.

"Chúng tôi cũng là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hiện trạng ngày nay... Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng đã đạt đến điểm tới hạn và tác động mà tình trạng này gây ra cho sự ổn định kinh tế, xã hội và sinh thái của chúng ta là rất nghiêm trọng, cũng như đang gia tăng từng ngày. Nói tóm lại, chúng ta cần hành động ngay bây giờ", bức thư có đoạn.

Một cuộc thăm dò mới về giới siêu giàu cho thấy 74% ủng hộ việc tăng thuế tài sản để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải thiện dịch vụ công, theo The Guardian.

Khoảng cách giàu nghèo tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Theo một báo cáo mới đây của tổ chức Oxfam International, tổng tài sản của 5 người giàu nhất thế giới đã tăng hơn gấp đôi kể từ 2020. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Oxfam dự báo thế giới sẽ có tỉ phú "nghìn tỉ USD" (trillionaire) đầu tiên trong chưa đầy 10 năm nữa.

Cụ thể, báo cáo từ Oxfam cho biết tài sản của 5 tỉ phú hàng đầu - gồm Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison và Mark Zuckerberg - trong giai đoạn 2020-2023 đã tăng thêm 464 tỉ USD, lên thành 869 tỉ USD, tức tăng 114%. Trong cùng thời gian đó, tổng tài sản của 4,77 tỉ người nghèo nhất - chiếm 60% dân số thế giới - đã giảm 0,2% theo giá trị thực.

Gần 800 triệu người lao động có mức lương không theo kịp lạm phát trong hai năm qua, dẫn đến việc mỗi người lao động mất trung bình 25 ngày lương/năm, theo báo cáo.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null