(GLO)- Tin thế giới 20h ngày 19-5 có những nội dung sau: UAV Ukraine thiêu rụi số khí tài trị giá 4 triệu USD của Nga; EU và Anh đạt được thỏa thuận tạm thời trước thềm hội nghị thượng đỉnh; Điện đàm Trump-Putin khó giải quyết gốc rễ xung đột Nga-Ukraine....
(GLO)- Theo TTXVN tại châu Âu, ngày 31/3, nguyên thủ ba nước Trung Á gồm Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết thoả thuận mang tính lịch sử về điểm giao cắt biên giới giữa ba nước.
(GLO)- Tin thế giới ngày 20-2 gồm những nội dung chính sau: Điện Kremlin tiết lộ thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Samara của Nga; Ai Cập có khả năng tái thiết Gaza trong vòng 3 năm; Đòn bẩy của châu Âu trong tiến trình đàm phán về Ukraine…
(GLO)- Bộ Quốc phòng Brazil sẽ huy động 9.000 binh sĩ để bảo đảm an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Brazil trong 2 ngày 18 và 19-11.
Việc ông Biden chủ trì hội nghị ở Wilmington, nơi có nhà riêng của ông, phản ánh mối quan hệ sâu sắc của ông với lãnh đạo trong Bộ tứ và tầm quan trọng của nhóm với các nước thành viên.
(GLO)- Theo đài RT (Nga), phát biểu với truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock trên dãy núi Alpine vào ngày cuối cùng của hội nghị (16/6), ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận hai bên xung đột cần ngồi vào bàn đàm phán tại một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình chắc chắn.
(GLO)- Ngày 27-5, sau hơn 4 năm đình trệ, tại hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 9 tại Seoul (Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã ký tuyên bố chung nêu bật các nội dung hợp tác trọng tâm.
(GLO)- Trong 2 ngày (26 và 27-5), tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc-Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức hội nghị thượng đỉnh đánh dấu sự quay trở lại hợp tác trên nhiều lĩnh vực sau hơn 4 năm ngưng trệ.
Phát biểu trong ngày cuối cùng của hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất các nước giàu cung cấp 2,3 tỷ liều vaccine cho các nước nghèo hơn để chống lại đại dịch COVID-19.
Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tối 22.4, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên khai mạc trọng thể hội nghị thượng đỉnh về khí hậu.
(GLO)- Gần 25 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững Lưu vực Mê Kông, các nước trong lưu vực sông Mê Kông đã không ngừng thúc đẩy, điều phối sự quản lý và phát triển bền vững dòng sông Mê Kông và các tài nguyên liên quan khác vì lợi ích chung của các nước và phúc lợi của người dân.
Greta Thunberg, nữ sinh Thụy Điển 16 tuổi, người đã truyền cảm hứng cho phong trào toàn cầu ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu, đã được tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm 2019“.
Hôm nay 3-12, Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại London (Anh) trong bối cảnh liên minh quân sự này gặp nhiều thách thức hơn bao giờ hết.
Đặc phái viên của ông Trump, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien, nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang “hăm dọa“ và “cản trở“ các nước khác, trong đó có Việt Nam khai thác nguồn dầu khí to lớn trên Biển Đông.
Thủ tướng đề nghị tập trung chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững, đặc biệt là “đưa con người vào trọng tâm của quá trình phát triển. Con người là trung tâm của phát triển bền vững“.
Đây là vụ phóng thứ 8 của Triều Tiên trong hơn một tháng qua trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu lạc quan về việc nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Truyền thông Triều Tiên hôm 2-9 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hy vọng tăng cường quan hệ mạnh mẽ hơn với Việt Nam trong thông điệp chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam.
Vào lúc 11h 47 phút giờ địa phương ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm ở Osaka, Nhật Bản. Cuộc họp kéo dài khoảng 80 phút. Hai bên đều cho rằng cuộc đàm phán đã trở lại đúng hướng. Khoảng 15h40 phút chiều, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp báo và nói về các vấn đề như: đàm phán thương mại mậu dịch Mỹ - Trung, Huawei, du học sinh Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và Iran...
Tự do thương mại, biến đổi khí hậu, xây dựng xã hội lấy con người làm trọng tâm, và đặc biệt là cuộc gặp Trump - Tập, sẽ là những chủ đề nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra cuối tháng này.
Trong 2 ngày tới (28-29/6), các nhà lãnh đạo trên thế giới đang tới Osaka, Nhật Bản dự thượng đỉnh G20 dành cho nhóm 20 nước có nền kinh tế lớn. Có 5 vấn đề được dự đoán sẽ bao trùm tại thượng đỉnh lần này.
Sáng nay (27/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27/6 - 1/7 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.