Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 và triển khai các mặt công tác trong thời gian tới.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Công an tỉnh đã vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của FULRO lưu vong, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên. Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra phá án đạt hơn 75%, các vụ trọng án được điều tra khám phá nhanh, đạt tỷ lệ 100%... Công tác điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.