Hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở phường Tây Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường thành lập 9 mô hình về an ninh trật tự (ANTT). Các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT ở khu dân cư.

Vì bình yên khu dân cư

Tháng 7-2024, phường Tây Sơn ra mắt mô hình Tổ tuần tra nhân dân tại 7 tổ dân phố với 70 thành viên. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại những kết quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1nm.jpg
Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê) kiểm tra hệ thống camera an ninh. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Sanh Dân-thành viên Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 7-cho hay: “Hàng tuần, các thành viên cùng Cảnh sát khu vực tuần tra khu dân cư và tăng cường vào mỗi dịp lễ, Tết. Khi có vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, tôi sẵn sàng đi làm nhiệm vụ không kể giờ giấc, ngày đêm, mưa gió”-ông Dân nói.

Từ đầu năm đến nay, Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 7 đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm pháp luật. Ông Mai Thanh Hải-Tổ trưởng-cho biết: Các thành viên trong tổ được trang bị công cụ hỗ trợ. Kết thúc buổi tuần tra, các thành viên ghi sổ nhật ký và báo cáo kết quả theo quy định. Hàng tháng, Cảnh sát khu vực họp giao ban cùng với tổ để đánh giá, tổng hợp tình hình, báo cáo Công an phường. Với tinh thần trách nhiệm cao, tổ đã góp phần giữ vững bình yên khu dân cư, củng cố vững chắc thế trận ANTT tại cơ sở.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ANTT, năm 2017, phường Tây Sơn đã thành lập Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đến năm 2023, mô hình này đã được nhân rộng ở tất cả 7 tổ dân phố.

Ông Lê Quang Thành-Tổ trưởng Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tổ dân phố 2-cho hay: Trên địa bàn có 2 trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Cả 2 đều trong độ tuổi lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các thành viên trong tổ thường xuyên đến nhà tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của các trường hợp trên để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp. Đến nay, 2 trường hợp này đã đi học lái xe và có việc làm ổn định.

“Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư không chỉ góp phần ngăn chặn có hiệu quả sự gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, mà còn phát huy tính chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc giáo dục, quản lý con em, người lầm lỗi, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn”-ông Thành nói.

Nâng cao hiệu quả mô hình

Phường Tây Sơn được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT. Những năm qua, phường đã thành lập và duy trì hoạt động 9 mô hình ở các tổ dân phố gồm: tổ tuần tra nhân dân; tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; camera an ninh; tổ không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; điểm chữa cháy công cộng; tổ tháo gỡ, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tổ liên gia tự quản về ANTT; tổ tự quản về an toàn giao thông.

2bg.jpg
Các thành viên Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 7 (phường Tây Sơn) nhắc nhở người dân bày cây cảnh đúng nơi quy định. Ảnh: N.M

Từ năm 2024 đến nay, các tổ tuần tra nhân dân đã tiến hành 112 lượt tuần tra, kiểm soát với 406 lượt người tham gia. Qua tuần tra đã nhắc nhở ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đối với 20 trường hợp để xe dưới lòng đường; nhắc nhở 50 hộ gia đình sản xuất kinh doanh về công tác đảm bảo ANTT; kiểm tra, nhắc nhở 20 nhóm thanh niên tụ tập, có nguy cơ gây mất ANTT tại các khu vực công cộng. Tổ cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đã gặp gỡ cảm hóa 49 đối tượng. Cùng với đó, 28 camera đã được lắp đặt ở các tổ dân phố nhằm phục vụ công tác giám sát ANTT trên địa bàn phường.

Trung tá Lê Minh Hùng-Trưởng Công an phường Tây Sơn-thông tin: Mỗi mô hình có thế mạnh riêng nhưng đều góp phần giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Trên cơ sở đó, Công an phường xây dựng thành công mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng ngày càng nâng cao.

Ông Lữ Văn Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Sơn: Phường có địa bàn rộng, lực lượng bảo vệ ANTT mỏng. Vì thế, các mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đây là chỉ tiêu quan trọng để phường duy trì phường đạt chuẩn đô thị văn minh từ năm 2022 đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null