Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nỗ lực vì sự phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Suốt 10 năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai luôn tận tâm chia sẻ, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần vào việc cải thiện môi trường kinh doanh. Hiệp hội cũng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các sở, ngành và chính quyền các cấp.
Cách đây đúng 10 năm, ngày 13-10-2008, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức đại hội thành lập. “Với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Hiệp hội đã truyền đạt nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương và sở, ngành; đồng thời làm tốt công tác tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ vậy, lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời, sâu sát thực tế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động và mở rộng đầu tư, đóng góp cho ngân sách nhà nước, nâng cao thu nhập cho người lao động”-bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho doanh nhân Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong Ngày Doanh nhân năm 2017. Ảnh: ĐỨC THỤY
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho doanh nhân Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong Ngày Doanh nhân năm 2017. Ảnh: Đức Thụy
“Hết lòng vì doanh nghiệp” là tinh thần và đường hướng xuyên suốt trong hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Trong 10 năm qua, tuy điều kiện chưa thuận lợi nhưng Hiệp hội đã có nhiều cố gắng thích nghi và đạt những kết quả khả quan. Với nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Hiệp hội đã hết lòng hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo được tiếng nói ngày càng mạnh mẽ và thuyết phục trong việc đề xuất, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó khăn, từ chính sách chung cho cộng đồng doanh nghiệp cho đến những vấn đề của từng doanh nghiệp trong các lĩnh vực tín dụng, thuế, đất đai, thông tin, lao động, đào tạo, thủ tục hành chính… đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
Nhờ đó, sức hút của Hiệp hội tăng dần, từ chỗ chỉ có 77 hội viên ban đầu, đến nay đã tập hợp được trên 500 hội viên là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất của tỉnh, tạo ra giá trị kinh tế hơn 3/4 so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, qua việc mở rộng mạng lưới hệ thống với 16 Hội Doanh nghiệp trực thuộc tại 16 huyện, thị xã và 5 tổ chức doanh nghiệp tham gia, Hiệp hội thật sự trở thành tổ chức đủ tầm đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn tỉnh.
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong quá trình hoạt động. Ảnh: Đ.T
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong quá trình hoạt động. Ảnh: Đ.T
Năm 2018 đã gần đi qua trong bối cảnh kinh tế-xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần vượt thoát ra khỏi sự trì trệ, có khoảng trên 60% doanh nghiệp có lãi. Môi trường kinh doanh của tỉnh ngày càng thông thoáng và các lĩnh vực thu hút đầu tư cũng ngày càng khởi sắc. Những tín hiệu vui ấy có phần đóng góp không nhỏ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khi việc gì có lợi cho doanh nghiệp và đúng chức năng, Hiệp hội đều cố gắng tìm cách thực hiện, nhất là các hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tham gia cùng với tỉnh tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại để các doanh nghiệp trực tiếp có những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh; phối hợp, hỗ trợ cho các sở, ngành trong triển khai các chương trình phát triển doanh nghiệp và cải cách hành chính. Ngoài ra, Hiệp hội còn tổ chức định kỳ các giải đấu thể thao, trực tiếp tham gia và vận động doanh nghiệp đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội.
Tuy sản xuất kinh doanh là lĩnh vực gặp bất trắc cao nhất vì thị trường biến động khôn lường nhưng đây cũng chính là lĩnh vực tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đem lại sự no ấm cho nhân dân. Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-phấn khởi cho biết: “Có những câu nói rất hay, như “Giá trị cao đẹp nhất của cuộc đời doanh nhân là khát khao sáng tạo, cống hiến cùng với xã hội lo toan cho cuộc sống của bao người” hoặc “Đạo đức cao nhất của doanh nhân là tạo ra nhiều việc làm và coi trọng sức khỏe, nhân phẩm của người lao động”... Những tư tưởng đó đã định vị tất cả về phẩm chất, cốt cách, giá trị cao đẹp và đường đi, đích đến của doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân Gia Lai nói riêng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tự hào đã luôn sát cánh, đồng hành và góp phần vào quá trình tạo ra những giá trị cao đẹp đó”.
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, “không gian số”, “kinh tế số” là nguồn tài nguyên quan trọng, quyết định sự phát triển thịnh vượng. Xu thế đó đòi hỏi các doanh nhân phải có tư duy hiện đại, luôn thúc đẩy sáng tạo cùng công nghệ số. Vì vậy, theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Sen: “Trong mọi quyết định, mọi quy trình vận hành sản xuất kinh doanh, doanh nhân cần đưa vào yếu tố số hóa để tăng năng suất lao động, tối thiểu hóa chi phí, từ đó tối đa hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, liên kết-hợp tác giữa các doanh nghiệp để tăng nguồn lực và sức cạnh tranh là nguồn tài nguyên thứ hai để tạo hiệu quả bền vững. Do vậy, thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục thực hiện vai trò tư vấn, tham mưu giúp các doanh nghiệp đi đúng hướng, phát triển theo chiều sâu để có thể tự tin khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh”.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null