Hành động quân sự không giải quyết được xung đột Nga- Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhìn nhận xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn và vì vậy không có thời điểm nào tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình là ngay lúc này.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: TTXVN

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: TTXVN

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 29/7, ông Szijjarto khẳng định: "Điều kiện của ngày hôm qua tốt hơn hôm nay và ngày mai sẽ tồi tệ hơn hôm nay", đồng thời cho rằng các hành động quân sự sẽ không thể giải quyết dứt điểm được cuộc xung đột này.

Hungary là một trong những nước ủng hộ tích cực nhất đối với một giải pháp đối thoại cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các quan chức Hungary, trong đó có cả Thủ tướng Viktor Orban, đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích EU gửi vũ khí cho Kiev.

Budapest cũng kiên quyết cho rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga làm tổn thương châu Âu nhiều hơn là gây thiệt hại cho Moscow. Hồi tháng 6, Thủ tướng Orban nói với tờ Bild của Đức rằng một chiến thắng của Ukraine trên chiến trường là "không thể".

Dù không chỉ trích việc Nga rút khỏi thoả thuận ngũ cốc Biển Đen, các nhà lãnh đạo châu Phi phối hợp lập trường để đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ hơn đến nhà lãnh đạo Nga.

"Cuộc chiến này phải kết thúc. Và nó chỉ có thể kết thúc trên cơ sở công lý và lý trí", Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat nói với ông Putin và các nhà lãnh đạo châu Phi ở St Petersburg.

Về phía Nga, quan điểm của Tổng thống Putin một lần nữa được đề cập tại Hội nghị thượng đỉnh Nga- Châu Phi ngày 28/7 rằng, Nga sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột Nga- Ucraine, nhưng NATO đứng đầu là Mỹ đã cố tình trì hoãn, làm cho tình hình bế tắc.

Trong khi đó, Ukraine và những bên ủng hộ, bao gồm cả Mỹ và NATO, vẫn từ chối tham gia các cuộc đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc lại lập trường của mình rằng các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể bắt đầu sau khi các lực lượng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Mới đây, một quan chức quốc phòng Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ sớm tiến quân vào Crimea sau khi bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014. Còn Pravda ngày 29/7 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TSN của Ukraine, khi được hỏi khi nào quân đội Ukraine sẽ tiến vào bán đảo Crimea, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết: "Sẽ sớm thôi".

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

null