Hàn Quốc trở thành nhân tố trung gian, kiến tạo cơ hội chưa từng có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có thể nói hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đang diễn ra tại Singapore một lần nữa tô đậm vai trò của Hàn Quốc như một nhân tố tạo thay đổi, thúc đẩy cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng cũng như làm tăng triển vọng về một Bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/6 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ để thảo luận về những diễn biến liên quan tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/ TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11-6 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ để thảo luận về những diễn biến liên quan tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/ TTXVN
Giới phân tích cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã làm việc như một "nhà trung gian hòa giải" thông qua tài ngoại giao linh hoạt của mình. Để tạo nền tảng cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim và sau đó là cứu vãn cuộc gặp này, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un hai lần cũng như gặp Tổng thống Trump trong tháng 5, cùng với việc nhóm an ninh của ông Moon Jae-in duy trì tiếp xúc hàng ngày với những người đồng cấp Mỹ. 
Việc lần đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại, Hàn Quốc, chứ không phải một quốc gia lớn trong khu vực, dẫn đầu đà thay đổi quan trọng được giáo sư Balbina Hwang thuộc Đại học Georgetown (Mỹ) đánh giá như diễn biến thú vị nhất trong "bản nhạc an ninh" Đông Bắc Á lần này. 
Trong khi đó, diễn ra chỉ một ngày trước khi Hàn Quốc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương nên hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều thu hút sự chú ý đặc biệt của các đảng phái chính trị tại "xứ Kim chi". Các đảng chính trị tại Hàn Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên để đánh giá ảnh hưởng của sự kiện này đối với quá trình thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các cuộc bầu cử địa phương sắp tới. 
Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) và nhiều đảng nhỏ khác tỏ ra lạc quan về kết quả hội nghị và hy vọng sự kiện này sẽ góp phần đặt nền móng hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn DP Park Beom-kye hy vọng hai bên sẽ đạt thỏa thuận thúc đẩy thiết lập cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Đảng vì hòa bình và dân chủ đối lập cũng cho rằng hội nghị lần này có vai trò quan trọng trong quá trình mang lại nền hòa bình lâu dài trên bán đảo.
Tuy nhiên, đảng đối lập chính Tự do (LKP)  nhấn mạnh các bên tham dự hội nghị cần đạt một thỏa thuận phi hạt nhân hóa "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". Trong khi đó, đảng Bareun (Tương lai) thì cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên phải vạch ra các kế hoạch phi hạt nhân hóa một cách chi tiết với thời hạn vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng một cách cụ thể. 
Sau cuộc hội đàm riêng rẽ, hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các phụ tá đang tham dự cuộc hội đàm song phương mở rộng thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.
TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null