HAGL và bầu Đức phản ứng thế nào khi Văn Thanh được CLB Hàn Quốc dạm hỏi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Văn Thanh đang được CLB Hàn Quốc dành sự quan tâm. Phía HAGL và bản thân bầu Đức cũng đã có những phản ứng về vấn đề này.
Vào tối ngày 10/1, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin Văn Thanh được đội bóng chơi tại giải hạng 2 Hàn Quốc là Daejon Hana Citizen để mắt. Điều này mở ra cơ hội xuất ngoại cho hậu vệ phải ĐT Việt Nam.
Đó cũng là điều mà những Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng từng có được trong quá khứ nhưng Văn Thanh chưa từng được trải qua. Bởi vậy, thông tin nói trên rất nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Trước thông tin Văn Thanh đang được CLB Hàn Quốc dành sự quan tâm.
Trước thông tin Văn Thanh đang được CLB Hàn Quốc dành sự quan tâm.
Tuy nhiên, theo tiết lộ, sau khi xuất hiện thông tin nói trên, phản ứng của ban lãnh đạo HAGL, đứng đầu là chủ tịch Đoàn Nguyên Đức là không quá mặn mà. Thậm chí, họ còn tỏ ra khá lạnh nhạt. Khi được hỏi về việc đã có những đàm phán với CLB Hàn Quốc hay chưa, phía HAGL không đưa ra câu trả lời.
Chính những phản ứng ấy cho thấy khả năng Văn Thanh có thể xuất ngoại vẫn là chưa cao. Dù vậy, rất có thể trong ít ngày tới, đại diện Hàn Quốc sẽ có những đàm phán cụ thể cũng như các động thái rõ ràng hơn về việc chiêu mộ hậu vệ gốc Hải Dương. 
Bản thân bầu Đức luôn là người mong muốn các cầu thủ có thể xuất ngoại để được phát triển toàn diện, vì vậy, nếu như CLB Daejon Hana Citizen thực sự quyết tâm trong thương vụ này, họ hoàn toàn đủ khả năng thuyết phục HAGL. Tất nhiên, ngoài chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, HLV trưởng Kiatisak cũng là người có tiếng nói quan trọng ở thương vụ nói trên.

Phía HAGL và bầu Đức vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt.
Phía HAGL và bầu Đức vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt.
Trong trường hợp Zico Thái mong muốn giữ chân Văn Thanh để sẵn sàng cho mục tiêu vô địch V.League 2022, phía HAGL có lẽ sẽ không thể để hậu vệ phải này ra đi. Hiện tại, anh đang là trụ cột vô cùng quan trọng ở đội bóng.
Về CLB Daejon Hana Citizen, đây là đội đang thi đấu tại K.League 2. Mùa giải vừa qua, họ đã tiến rất gần tấm vé lên chơi ở K.League 1, tiếc là dừng ở ngưỡng cửa thiên đường sau khi thua trận play-off. Đội vẫn đang trống 1 suất ngoại binh Đông Nam Á
Tuấn Điền (Theo Bóng đá/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null