Hạ viện Mỹ đứng trước quyết định quan trọng về việc 'mở cửa lại' chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hạ nghị sỹ Ro Khanna (đảng Dân chủ) đã kêu gọi các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện bỏ phiếu chống một biện pháp sẽ mở lại một phần hoạt động của chính phủ liên bang vào 2/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ đang đứng trước quyết định quan trọng về việc “mở cửa lại” chính phủ liên bang khi đảng Dân chủ thúc đẩy việc giữ lại ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chiến thuật của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) gia tăng vào cuối tuần tại nhiều địa phương trên cả nước.

ttxvn-ha-vien-my.jpg
Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của Kênh truyền hình NBC News ngày 1/2 Hạ nghị sỹ Ro Khanna (đảng Dân chủ) đã kêu gọi các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện bỏ phiếu chống một biện pháp sẽ mở lại một phần hoạt động của chính phủ liên bang vào 2/2, nói rằng việc bỏ phiếu ủng hộ sẽ đồng nghĩa với việc hỗ trợ các chiến thuật của ICE.

Trong khi đó, phát biểu trên chương trình này cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa) bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ nhận được đủ sự ủng hộ từ các nghị sỹ đảng Cộng hòa để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần trước ngày 3/2.

Ông Johnson khẳng định Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu để khôi phục hoạt động của chính phủ muộn nhất là vào ngày 3/2.

Cuộc khủng hoảng ngân sách hiện tại bắt nguồn từ việc Quốc hội Mỹ bỏ lỡ thời hạn chót vào nửa đêm ngày 30/1 để thông qua 6 dự luật chi tiêu mới. Nguyên nhân do Thượng viện đã thay đổi các biện pháp cấp ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS) sau khi các nội dung này đã được Hạ viện thông qua.

Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xuất hiện khi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận lưỡng đảng được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Thỏa thuận này nhằm thông qua 5 dự luật chi tiêu lớn và gia hạn tạm thời ngân sách cho DHS thêm 2 tuần để tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán chính sách chuyên sâu.

Một số cơ quan liên bang đã bước vào tình trạng chính phủ đóng cửa một phần từ 31/1, ảnh hưởng tới các bộ: An ninh Nội địa, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Nhà ở và Phát triển Đô thị.

Việc đóng cửa một phần chính phủ không được chấm dứt ngay lập tức vì các nghị sỹ Hạ viện đang vắng mặt, nhưng Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu mở lại chính phủ vào 2/2 trừ khi có những chậm trễ bất ngờ có thể kéo dài việc đóng cửa.

Trong suốt những ngày cuối tuần qua, Chủ tịch Mike Johnson vẫn giữ vững lập trường kiên quyết rằng Hạ viện sẽ nhanh chóng thông qua các biện pháp này ngay khi họp trở lại vào ngày 2/2.

Quyết tâm này được đưa ra bất chấp làn sóng bức xúc từ các thành viên bảo thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa và thái độ hoài nghi từ phe Dân chủ tại Hạ viện.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ có thể từ chối ủng hộ việc cấp ngân sách cho DHS, ông Johnson sẽ cần sự đoàn kết gần như tuyệt đối từ đa số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện để đảm bảo các dự luật được thông qua đúng lộ trình.

Thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ cấp ngân sách cho tất cả các cơ quan bị ảnh hưởng đến tháng 9, ngoại trừ Bộ An ninh Nội địa, cơ quan quản lý các tổ chức thực thi nhập cư bao gồm ICE và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới.

Dự luật do Thượng viện thông qua tạm thời cấp ngân sách cho DHS trong 2 tuần, cho cả hai bên thời gian giải quyết các mối quan ngại của đảng Dân chủ về chiến thuật thực thi pháp luật về nhập cư của chính quyền Trump, vốn leo thang trong vài tuần gần đây sau khi các nhân viên liên bang bắn chết hai công dân Mỹ trên đường phố Minneapolis.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu ủng hộ biện pháp đã được Thượng viện thông qua, nhưng thế đa số mong manh của đảng này càng bị thu hẹp trong vài tuần gần đây sau cái chết bất ngờ của Hạ nghị sỹ Doug LaMalfa và việc Hạ nghị sỹ Marjorie Taylor Greene từ chức vào tháng trước.

Trong khi đó, bất chấp thời tiết giá rét, làn sóng biểu phản đối chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump đã lan rộng ra nhiều nơi trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần, trong đó có nhiều thành phố lớn như New York, Los Angeles, Chicago và Washington./.

Theo Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cố Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei

Quốc tang Đại giáo chủ Iran và giai đoạn chuyển giao quyền lực

(GLO)- Chuỗi quốc tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 3-7 tại thủ đô Tehran, trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo giữa lúc vẫn chịu sức ép từ hậu quả xung đột, các lệnh trừng phạt kéo dài và nhiều khó khăn kinh tế - xã hội.

Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ấn Độ, Nhật Bản mở rộng hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng, tạo dư địa hợp tác với ASEAN và Việt Nam

(GLO)- Việc Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế được đánh giá sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường liên kết với ASEAN và các nền kinh tế trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Ukraine tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga

Tin thế giới sáng 3-7: Ukraine tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga

(GLO)- Ukraine tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga; Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela; Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-7.

Nga ồ ạt không kích Kiev

Tin thế giới sáng 2-7: Nga ồ ạt không kích Kiev

(GLO)- Nga ồ ạt không kích Kiev; Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Doha đạt tiến triển tích cực; Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, Hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư 10 tầng ở Antwerp của Bỉ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-7.

108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

Tin thế giới sáng 30-6: 108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

(GLO)- 108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày; Iran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ; Ukraine tấn công loạt trung tâm chỉ huy và hậu cần Nga; Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-6.

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

Tin thế giới tối 28-6: Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

(GLO)- Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine; Tổng thống Trump cảnh báo tấn công nếu Iran tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn; Iraq điều xe tăng bắt quan chức bị nghi tham nhũng; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-6.

null