Hà Tây: Điểm sáng về an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng về an ninh trật tự ở cơ sở.

Làng Kon Sơ Lăl có 153 hộ với 678 khẩu, trong đó, 97% là người Bahnar. Trước đây, làng thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản và mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông và khai thác lâm sản trái phép cũng diễn ra khá phổ biến.

Để đảm bảo an ninh trật tự, năm 2020, Công an xã Hà Tây đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” tại làng Kon Sơ Lăl với 24 thành viên tham gia.

Sau khi thành lập, cùng với tổ chức tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, các thành viên của mô hình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ năm 2021 đến nay, các thành viên đã tổ chức hơn 200 lượt tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; phân công các thành viên tham gia 34 đợt tuần tra bảo vệ rừng.

Qua đó, phát hiện 1 vụ khai thác gỗ trái phép, 2 vụ phá rừng làm rẫy, báo cáo UBND xã thu giữ 2,9 m3 gỗ xẻ và tổ chức hòa giải thành công 7 vụ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

mo-hinh-lang-thanh-nien-khong-co-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi-lang-kon-so-lal-cong-bo-bo-sung-thanh-vien-moianh-rh-5742.jpg
Mô hình làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội làng Kon Sơ Lăl công bố bổ sung thành viên mới. Ảnh: R.H

Ông Khyơn-Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” làng Kon Sơ Lăl-cho biết: Để tập hợp, vận động thanh-thiếu niên tránh xa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao như: thành lập đội cồng chiêng thanh-thiếu niên; lập đội tham gia các giải bóng đá, bóng chuyền do xã tổ chức; phối hợp với Chi Đoàn làng tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ...

Để tạo kinh phí hoạt động, làng tổ chức các buổi lao động tập thể và mượn 5 sào đất để trồng mì gây quỹ. Từ khi thành lập đến nay, làng Kon Sơ Lăl đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 16 trường hợp thanh-thiếu niên hư, có hành vi trộm cắp vặt, gây rối đánh nhau, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

“Nhờ phát huy hiệu quả mô hình, từ năm 2021 đến nay, làng Kon Sơ Lăl không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; 100% thanh niên trong mô hình đều học và thi giấy phép lái xe hạng A1 trở lên; 11 thành viên ưu tú của mô hình được kết nạp vào Đoàn; 2 thành viên được kết nạp vào Đảng.

Cùng với đó, 3 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, mô hình đã thu hút 67 thành viên tham gia”-ông Khyơn thông tin thêm.

can-bo-cong-an-xa-ha-tay-trao-doi-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat-tu-voi-thanh-vien-mo-hinh-lang-thanh-nien-khong-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi-tai-lang-kon-so-lalanh-rh-1095.jpg
Cán bộ Công an xã Hà Tây trao đổi về công tác đảm bảo an ninh trật tự với thành viên mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” làng Kon Sơ Lăl. Ảnh: R.H

Tương tự, năm 2023, Công an xã Hà Tây đã hướng dẫn Hội Cựu chiến binh xã thành lập mô hình “Chi hội cựu chiến binh chung tay bảo đảm an ninh trật tự” tại làng Kon Măh với 20 thành viên.

Ông Bứi-Chủ nhiệm mô hình-chia sẻ: Sau khi thành lập, mô hình đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động người dân làng Kon Măh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia bảo vệ rừng.

“Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi phối hợp với hệ thống chính trị làng Kon Măh tổ chức 7 đợt tuần tra bảo vệ rừng. Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi còn mượn đất của người dân để trồng mì gây quỹ tạo kinh phí hoạt động. Có nguồn quỹ, phong trào hoạt động của Hội phát triển sôi nổi.

Ngày 2-10 vừa qua, các thành viên của mô hình “Chi hội cựu chiến binh chung tay bảo đảm an ninh trật tự” làng Kon Măh đại diện cho Hội Cựu chiến binh xã tham gia Liên hoan tiếng hát cựu chiến binh huyện Chư Păh lần thứ IV-2024. Kết quả, đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn”-ông Bứi phấn khởi chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đức Minh-Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây-thông tin: Từ năm 2020 đến nay, xã đã xây dựng 6 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Các mô hình đang hoạt động có hiệu quả, góp phần lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhiều đơn vị, địa phương khác đến học tập. Cũng từ năm 2020 đến nay, xã Hà Tây đều đạt chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”.

Với những thành tích đạt được, năm 2024, xã Hà Tây được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2018-2024.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null