Gia Lai: Vắng 121 thí sinh trong ngày học quy chế thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-6, cùng với cả nước, hơn 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại 41 điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định (bìa phải)-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi-kiểm tra công tác hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Pleiku. Ảnh: Mộc Trà
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định (bìa phải)-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi-kiểm tra công tác hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trong buổi học quy chế, toàn tỉnh có 14.740/14.861 thí sinh tham gia, vắng 121 thí sinh.

Trong đó, có 7 thí sinh được các trường đề nghị xét đặc cách, gồm: 1 thí sinh bị tai nạn đuối nước (Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa); 1 thí sinh nhập viện trong tình trạng hôn mê (Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang); 2 thí sinh bị sốt xuất huyết đang nhập viện (Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa và Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ); 1 thí sinh cấp cứu (Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku); 2 học sinh bị tai nạn giao thông phải nhập viện (Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê).

Theo ghi nhận của P.V, tất cả điểm thi đều đã bố trí sơ đồ phòng thi tại vị trí thuận lợi để thí sinh có thể xem, nắm bắt. Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, song công tác phòng-chống dịch vẫn được các điểm thi chú trọng với khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn được bố trí đầy đủ; đồng thời, không khai mạc kỳ thi tập trung mà tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi và học quy chế theo từng phòng thi.

Thí sinh nghe phổ biến Quy chế thi và những lưu ý khi tham gia kỳ thi. Ảnh: Mộc Trà
Thí sinh nghe phổ biến Quy chế thi và những lưu ý khi tham gia kỳ thi. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi học quy chế, thí sinh được cán bộ coi thi nhắc nhở, lưu ý về thời gian gọi vào phòng thi, thời gian làm bài; những vật dụng không được phép mang vào phòng thi; phải ngồi đúng theo số báo danh được ghi trên bàn; trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp; không được sử dụng 2 màu mực và mực màu đỏ để làm bài thi…

Cũng trong sáng 27-6, hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, công an, kiểm soát quân sự, trật tự viên, bảo vệ, nhân viên y tế… đã có mặt tại 41 điểm thi ở 17/17 huyện, thị xã, thành phố để nhận nhiệm vụ, sẵn sàng cho kỳ thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi cùng 2 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đã trực tiếp đi kiểm tra tại một số điểm thi. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT ủy quyền cho 2 trường đại học (Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh) và Đoàn Thanh tra của Sở GD-ĐT với tổng số 203 người cũng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tại các điểm thi.

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai có 14.861 thí sinh đăng ký dự thi (14.246 thí sinh đang học lớp 12 và 615 thí sinh tự do); được bố trí tại 41 điểm thi chính thức với 659 phòng thi ở 17 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí phòng thi dự phòng, điểm thi dự phòng và cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng dự phòng để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ngày 28-6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều. Ngày 29-6, buổi sáng thí sinh sẽ làm 2 bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và kết thúc kỳ thi vào buổi chiều với môn Ngoại ngữ.

Có thể bạn quan tâm

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải nhì tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

(GLO)- Sáng 31-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ trao giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”. Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) là đơn vị duy nhất của tỉnh Gia Lai được vinh danh với giải nhì.

null