Gia Lai: Trên 80 gia đình gặp mặt nhân Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-11, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Nhi Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non (17-11) với sự gặp mặt trên 80 gia đình có trẻ sinh non tại tỉnh Gia Lai.

z6041451646852-1b69be1f85d01a698b97daf8e3425808.jpg
Chiều 17-11, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Nhi Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non (17-11). Ảnh: Như Nguyện

Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non năm nay với chủ đề: “Đảm bảo mọi trẻ sinh non được chăm sóc sức khoẻ tốt nhất”, đồng thời phát động hành động với 8 thông điệp, trong đó thông điệp đáng chú ý nhất là: “Chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp Kangaroo: Tiếp xúc da kề da sẽ giúp trẻ sinh non phát triển tốt hơn!”.

Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non hướng tới việc nâng cao nhận thức về những khó khăn và hậu quả của sinh non, tăng cường khả năng phát hiện sớm các nguy cơ trong thai kỳ, nâng cao điều trị y tế, trao quyền cho cha mẹ và giảm hậu quả lâu dài cho trẻ em và gia đình. Những nỗ lực chung của các cấp, ngành và cộng đồng sẽ giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động để ngăn ngừa sinh non, cải thiện hệ thống y tế với mục tiêu cứu sống trẻ em.

z6041451667833-9070e3a9d0484233b65bc0865fad0621.jpg
Chương trình giao lưu kỷ niệm Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non (17-11) với sự góp mặt của trên 80 gia đình có trẻ sinh non tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại Gia Lai, thời gian qua, công tác chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non có nhiều bước tiến đáng ghi nhận, nhất là khi Bệnh viện Nhi Gia Lai đi vào hoạt động vào năm 2017. Mỗi năm Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) tiếp nhận hàng ngàn trẻ sơ sinh vào điều trị với nhiều mặt bệnh lí, trong đó trẻ sinh non hoặc nhẹ cân chiếm khoảng 30%.

Đến nay, bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non nhẹ cân; đặc biệt vào tháng 3-2024, có trường hợp trẻ sinh non lúc 26 tuần, cân nặng 500gram đã được bệnh viện cứu sống một cách kỳ diệu.

z6041451681733-45f1957aed8a9db10309a4486119e5d9.jpg
Ban tổ chức trao các phần quà thiết thực đến gia đình có trẻ sinh non. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi gặp mặt, các gia đình đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành phát triển mô hình chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp Kangaroo tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện nhi Gia Lai) và một số kết quả đạt được. Ghi nhận cảm nhận của các gia đình và tri ân đối với các y, bác sĩ đã chăm sóc, điều trị cho các bé sinh non. Tại chương trình, các bé sinh non cùng tham gia trò chơi vận động đánh giá sự phát triển tâm vận của trẻ và nhận các phần quà thiết thực từ ban tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null